Home Tin Nước Úc Sydney Sydney: Bán đấu giá đồ thất lạc ở sân bay
Sydney

Sydney: Bán đấu giá đồ thất lạc ở sân bay

(www.Alouc.com) – Hàng nghìn đồ đạc thất lạc bị bỏ lại tại sân bay Sydney sẽ được đưa ra bán đấu giá vào tuần tới trong dịp Đấu giá Tài sản Thất lạc (Lost Property Auction) hàng năm của sân bay với giá khởi điểm chỉ 1 đô la.

Các đồ vật rất phong phú, đa dạng trong đó có rượu, đàn violin và cả kính viễn vọng.

Ngoài ra nằm trong 5000 đồ vật kỉ niệm bị thất lạc cũng có một chiếc lò vi sóng, ấm đun nước, bộ dụng cụ, xe đẩy và thậm chí một chiếc xe đạp leo núi.

Người phát ngôi của sân bay Sydney, bà Emma Mellow cho biết nhiều đồ vật “vừa kỳ lạ vừa tuyệt vời”.

“Những năm trước chúng tôi còn tìm được những thứ đồ kỳ lạ hơn như một chiếc chân gỗ hoặc một đầu hát karaoke chẳng hạn,” bà chia sẻ.

“Có lần đội chúng tôi tìm thấy cả một chiếc váy cưới, may mắn là chúng tôi đã kịp trả nó lại cho cô dâu trước ngày trọng đại.”

aution1
Ván trượt, máy ảnh và nước hoa cũng được tìm thấy tại sân bay. Ảnh: ABCNews/Stephanie Dalzell

Tiền thu được từ buổi đấu giá sẽ dùng để làm từ thiện

Ngoài những đồ vật không được dùng phổ biến, có hàng trăm đồ điện tử chất lượng tốt khác như điện thoại, máy tính xách tay, máy ảnh và máy tính bảng.

Tất cả các món đồ sẽ được chào bán với giá khởi điểm chỉ 1 đô la, và tiền thu được sẽ được quyên góp cho 4 tổ chức từ thiện: Quỹ Clontarf (The Clontarf Foundation), Lifeline Úc (Lifeline Australia), Quỹ Trẻ em Kookaburra Úc (The Australian Kookaburra Kids Foundation ) và Tình nguyện viên Bảo tồn Úc (Conservation Volunteers Australia).

aution2
Những tay săn hàng giá rẻ sẽ có khả năng đấu giá được một số lượng lớn máy tính xách tay và máy tính bảng. Ảnh: ABCNews/Stephanie Dalzell

Năm ngoái (2015), buổi đấu giá đã thu về kỉ lục 234.000 đô la, tuy nhiên bà Mellow cho rằng tiền thu được trong năm nay sẽ còn vượt xa con số đó.

“Với sự ủng hộ cũng như nhiệt tình và hào phóng từ cộng đồng, tôi hi vọng rằng chúng tôi có thể vượt qua cả con số kỉ lục đó,” bà nói.

Ông Matt Blunden đến từ Đấu giá Pickles (một tổ chức chuyên về đấu giá tại Úc), người đã chủ trì 5 phiên đấu giá gần đây, cho biết người mua thường là người thích hàng săn hàng hiếm giá rẻ.

“Có những tác phẩm nghệ thuật nhìn có vẻ rất đắt nhưng đã được mua với giá rất rẻ, bạn không thể biết trước được,” ông Blunden nói.

Related Articles

Úc lệnh sơ tán hàng nghìn cư dân khỏi Sydney

Hàng nghìn cư dân được lệnh sơ tán khỏi tây nam Sydney,...

Cư dân thành phố Sydney (Úc) được khuyến cáo hạn chế ra ngoài do mưa lũ

Mưa xối xả trút xuống bờ biển miền Đông Úc trong ngày...

Ổ dịch từ nhà hàng Thai Rock tại Sydney đang ngày một lan rộng

Sydney hôm nay có thêm 19 ca nhiễm COVID-19 mới. Một ca...