Home Tin Nước Úc Sydney Sydney đưa vào thử nghiệm camera ‘bắn tỉa’ các tài xế dùng điện thoại khi lái xe
SydneyTin Nước Úc

Sydney đưa vào thử nghiệm camera ‘bắn tỉa’ các tài xế dùng điện thoại khi lái xe

Tin Nước Úc – Hệ thống camera tự động giúp nhận diện các tài xế dùng điện thoại khi lái xe, đã được lắp đặt tại hai địa điểm có lượng xe lưu thông đông đúc nhất ở khu vực Sydney. Dù chỉ mới chạy thử nghiệm, các camera này đã cho ra kết quả rất khả quan, hứa hẹn sẽ hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông trong việc xử phạt triệt để tất cả các tài xế nào vẫn còn giữ thói quen nguy hiểm.

Hai hệ thống camera tự động được thiết lập với kĩ thuật công nghệ cao, giúp nhận diện ngay tất cả các hoạt động có liên quan đến việc sử dụng điện thoại di động và chụp lại bằng chứng mà các tài xế chắc chắn không thể chối cãi.

Vào tháng 5 năm nay, chính phủ NSW là tiểu bang đầu tiên chính thức thông qua luật cho phép các lắp đặt hệ thống camera đèn đỏ với mục đích phát hiện ra các tài xế sử dụng điện thoại khi lái xe.

Bộ trưởng Đường bộ Melinda Pavey đã lắp đặt hai hệ thống thử nghiệm vào hôm Chủ nhật tuần rồi, sử dụng công nghệ được phát triển tại Úc, hứa hẹn sẽ chạy chính thức kể từ tháng 1 năm 2019, dọc các tuyến đường M4 Motorway và Anzac Parade.

May mắn cho các tài xế nào đã bị hệ thống phát hiện sử dụng điện thoại và chụp hình lại trong quá trình thử nghiệm, là quý vị vẫn chưa bị phạt.

Thế nhưng vì chương trình thử nghiệm diễn ra thành công, nên có khả năng cao là mức phạt có thể sớm được áp dụng.

“Nếu đến cuối chương trình thử nghiệm, mà hệ thống chứng minh được là nó hoàn hảo, cộng đồng nên chuẩn bị tinh thần là nó sẽ được áp dụng vĩnh viễn,” bà Pavey cho biết.

Một phúc trình được công bố bởi NRMA vào tháng 11 đã cho biết về việc sử dụng điện thoại trong lúc lái xe là hành động vi phạm pháp luật cũng như là mối đe dọa lớn nhất đến sự an toàn trong giao thông.

72% số  người làm khảo sát đã cho biết họ thực sự lo lắng và sợ hãi việc các tài xế khác dùng điện thoại khi lái xe, 56% cho biết họ sợ các tài xế uống rượu lái xe.

“Tôi tin tưởng tuyệt đối rằng công nghệ này sẽ giúp thay đổi hành vi của các tài xế, đồng thời giúp cứu thêm nhiều mạng người,” bà Pavey chia sẻ.

Cuộc thử nghiệm này được thực hiện bởi một công ty công nghệ đứng sau Acusensus, đã phát hiện ra đến 11,000 tài xế sử dụng điện thoại khi lái xe chỉ trong 1 ngày.

Giám đốc điều hành của Acusensus Alex Jannink đã cho Fairfax biết ông ấy theo đuổi việc phát triển hệ thống này sau cái chết của một người bạn trong tai nạn giao thông.

10 điểm đặt Camera giao thông “sát thủ” nhất Melbourne

“Kể từ khi James, người bạn của tôi đã bị giết bởi một tài xế bất cẩn, bị phân tán sự tập trung chỉ vì sử dụng điện thoại di động vào 5 năm trước, tôi đã nung nấu việc phả phát triển được công nghệ giúp  cứu những sinh mạng khác,” ông Jannink cho biết.

Hệ thống của Acusensus sử dụng cả hai loại công nghệ là thiết bị camera chất lượng cao kết hợp với trí thông minh nhân tạo nhằm phát hiện và chụp hình lại tất cả các tài xế lái xe vi phạm luật giao thông.

Theo SBS Vietnamese

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...