Home Tin Nước Úc Sydney Sydney: Cô gái 18 tuổi kiếm được 2,000 đô mỗi tuần nhờ chuyển hàng Úc về Trung Quốc
SydneyTin Nước Úc

Sydney: Cô gái 18 tuổi kiếm được 2,000 đô mỗi tuần nhờ chuyển hàng Úc về Trung Quốc

Tin Tức Nước Úc – Tuy chỉ mới 18 tuổi nhưng cô sinh viên Sherry Jia ở Sydney đã kiếm được hơn 100,000 đô một năm chỉ nhờ vào việc mua sắm trong thời gian rảnh rỗi.

Cô Jia là một trong số hàng ngàn “daigou”, những người mua sắm cá nhân, những người mua các sản phẩm phổ biến của Úc bao gồm vitamin, thuốc, các sản phẩm chăm sóc da và sữa bột trẻ em và gửi cho khách hàng ở Trung Quốc.

Cô Jia, người kiếm được khoảng 2,000 đô một tuần nhờ vào công việc kinh doanh này, nói rằng: “Thật thú vị khi chỉ việc mua sắm và gửi hàng đi.”

“Họ nghe nói rằng các sản phẩm của Úc tốt hơn các sản phẩm của Trung Quốc, và muốn tôi mua đồ cho họ. Vì vậy, tôi bắt đầu mua đồ và gửi chúng về Trung Quốc. Gia đình tôi cũng giới thiệu tôi với các thành viên khác. Họ tiếp tục gửi tên tài khoản WeChat của tôi cho người khác, do đó, công việc kinh doanh ngày càng trở nên lớn hơn.”

“Bạn chỉ cần mua nó từ cửa hàng dược phẩm, và gửi các sản phẩm ngay từ những cửa hàng này của Trung Quốc, vì vậy không cần phải có chúng ở nhà. Tôi nói với họ về giá cả và xin số điện thoại, tên, ID ảnh, địa chỉ của họ, và tôi chỉ cần đi mua rồi gửi nó về Trung Quốc.”

Kể từ năm 2014, số daigou ở Úc đã tăng gấp đôi, từ 40,000 lên khoảng 80,000, với thu nhập của một số người còn lên tới từ hàng trăm ngàn đến hàng triệu đô mỗi năm.

Với nhu cầu cao đối với các sản phẩm của Úc và ước tính có khoảng 50 triệu khách hàng tiềm năng ở Trung Quốc, ngành công nghiệp daigou không hề cho thấy dấu hiệu chậm lại.

Những lo ngại rằng các thương hiệu Úc bán hàng trực tiếp thông qua các cửa hàng trực tuyến như Tmall Global sẽ giết chết việc mua bán đã không được xác minh, một phần do khó khăn mà các công ty địa phương phải đối mặt để vượt qua các rào cản quy định.

Tuy nhiên, thị trường đang phát triển. Trong khi hình ảnh những người mua sắm Trung Quốc vét sạch kệ hàng sữa bột trẻ em và các sản phẩm khác đã gây tranh cãi trong vài năm qua, thì vẫn có những nỗ lực làm cho ngành công nghiệp này trở nên bớt hỗn loạn hơn.

AuMake có 5 cửa hàng bán lẻ ở Sydney mang tới một cửa hàng một điểm đến cho các daigou để mua và vận chuyển các sản phẩm Úc cho khách hàng của họ ở Trung Quốc.

Ông Keong Chan, Chủ tịch điều hành của AuMake, cho biết đầu năm nay công ty này đã nhằm đến mục tiêu “đảm bảo nguồn cung ổn định” và mang lại tính minh bạch và tuân thủ cao hơn cho “ngành công nghiệp đang bị phân mảnh này”.

Các chuyên gia ước tính thu nhập không được báo cáo từ daigou có thể dễ dàng tăng lên tới 1 tỷ đô, và Sở Thuế vụ Úc sẽ rất khó theo dõi số tiền này khi giao dịch được tiến hành ở nước ngoài.

Đầu tháng này, một người mẹ ở Brisbane, cô Jessica Hook, đã chụp được hình ảnh các nhóm daigou lên tới 8 người đi vơ vét hết sữa bột trẻ em trên các kệ tại những trung tâm mua sắm địa phương.

Trước đó, một người mẹ ở Sydney đã vô cùng giận dữ sau khi chứng kiến ​​một nhóm đông đảo người mua hết sữa bột trẻ em ở Coles. Cô nói với Kidspot: “Có thể có tới 20 người mua sữa bột trẻ em vào tối hôm đó – chỉ trong một giờ.”

“Họ có mặt ở khắp mọi nơi – không có gì lạ khi các nhân viên không thể theo kịp.”

Theo Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...