Home Tin Nước Úc Sydney Sydney: Bùng phát dịch sởi, diễn biến phức tạp & tồi tệ hơn
SydneyTin Nước Úc

Sydney: Bùng phát dịch sởi, diễn biến phức tạp & tồi tệ hơn

(www.Alouc.com) – Các cơ quan y tế cho biết bùng phát dịch sởi ở phía Tây Sydney đã trở nên tồi tệ hơn, với 16 ca mới được phát hiện và con số này có khả năng tăng.

Tổng số ca nhiễm sởi ở New South Wales tăng lên thành 22 trong năm nay.

Đối với ca mới đây nhất ở phía tây thành phố, một người đàn ông bị nhiễm bệnh từ một ca trước đó ở Quakers Hill đã đến bệnh viện Blue Mountains vào ngày Thứ 6 Good Friday (14/4/2017). Bệnh nhân đã được cách ly và đang dần hồi phục.

Theo bà Vicky Sheppeard, tiến sĩ về các bệnh truyền nhiễm ở Bộ Y tế NSW (NSW Health), hoàn toàn có khả năng bệnh nhân này đã lây bệnh cho những người khác khi ở Lawson, Strathfield và Leichhardt vào những ngày trước đó.

Bệnh nhân đã đến Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Marion (Marion Aged Care Facility) ở Leichhardt vào 10/4, nhà hàng Việt Nam Me Oi ở Strathfield cùng hôm đó và cuối cùng là các cửa hàng ở Blue Mountains cũng trong ngày này và ngày 13/4.

“Thật không may vì có khả năng vẫn sẽ xuất hiện nhiều ca khác,” Tiến sĩ Sheppeard nói.

“Nhưng điều quan trọng mọi người cần nhận ra là nếu ai đó phát triển các triệu chứng, họ có thể chủ động cách ly thay vì để lan truyền bệnh ra rộng hơn. Đó là cách chúng ta có thể ngăn chặn dịch bùng phát.”

Dịch sởi lớn bùng phát đầu tiên ở Sydney trong 5 năm ban đầu khởi nguồn từ một du khách bị nhiễm bệnh ở Bali, từ đó lan rộng ra Tây Sydney.

Bộ Y tế NSW trả lời trang ABC rằng những người nhiễm bệnh trải rộng trong các nhóm tuổi từ mới sinh cho đến 56 tuổi.

Một trong những triệu chứng mắc sởi là các nốt ban đỏ lan rộng từ mặt, đầu tới toàn thân.
Một trong những triệu chứng mắc sởi là các nốt ban đỏ lan rộng từ mặt, đầu tới toàn thân.

Tiến sĩ Sheppeard cho biết bùng phát sởi ở phía Tây Sydney bao gồm hai trường hợp liên quan đến Wyndham College ở Quakers Hill và những trường hợp khác nhiễm bệnh ở Auburn cũng như các khu vực ngoại ô, hoặc trực tiếp từ du khách từ Bali về hoặc qua những người trung gian.

“Chúng ta chưa từng có một đợt dịch sởi kéo dài ở New South Wales kể từ 2012 nên việc có quá nhiều ca nối tiếp nhau là bất thường,” bà nói.

“Chúng ta đã có nhiều đợt sởi từ quốc tế trong năm nay và mỗi đợt sởi bắt đầu lại đi kèm khả năng lây nhiễm cho những người trong nhóm nguy cơ.”

Những nhóm có nguy cơ nhiễm sởi cao

Tiến sĩ Sheppeard cho biết mọi người có nguy cơ nhiễm sởi vì rất nhiều lý do, kể cả vì chưa từng mắc sởi trước đây hoặc chưa tiêm đủ hai liều vaccine phòng sởi để có miễn dịch.

Vì vậy, trẻ sơ sinh dưới 12 tháng tuổi sẽ có nguy cơ cao nếu chưa được tiêm vaccine, và những người ở độ tuổi 20, 30 hoặc 40 nếu từng để lỡ một hoặc hai mũi vaccine sởi cũng có nguy cơ nhiều hơn.

measles3
Những người trong độ tuổi 20-40, từng bị lỡ một hoặc hai liều vaccine sẽ có nguy cơ cao. Ảnh: abc

Những người có vấn đề về hệ miễn dịch hoặc những người bị ung thư hoặc từng hóa trị cũng dễ có nguy cơ nhiễm sởi.

Tiến sĩ Sheppeard cho biết trong trường hợp nhiễm sởi mới đây nhất, bất cứ ai cũng có thể đã bị phơi nhiễm khi đến cùng địa điểm với người đàn ông ở trên (Leichhardt, Strathfield, Lawson) và phát triển thành các triệu chứng trong khoảng tuần tới vì giai đoạn ủ bệnh nằm ở khoảng 7-18 ngày.

“Cũng có thể có những ca khác xuất hiện từ phơi nhiễm ở khu vực Auburn,” bà nói.

“Nhà thờ Hillsong cũng là một nơi khác mà mọi người đã đến khi bị nhiễm.”

Bà nói Úc mới chỉ “loại bỏ” chứ chưa “tiêu diệt” được sởi.

Các triệu chứng của Bệnh sởi: 

  • Sốt
  • Khó chịu nói chúng, ốm yếu
  • Chảy nước mũi
  • Ho khan
  • Mắt đau và đỏ
  • Các nốt đỏ và hơi xanh trong miệng
  • Da mẩn ngứa với các nốt đỏ trên mặt, đầu và lan tới toàn thân

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...