Home Tin Nước Úc Sydney Sydney: Bắt giữ thanh niên định trốn sang Syria chiến đấu cho khủng bố IS
SydneyTin Nước Úc

Sydney: Bắt giữ thanh niên định trốn sang Syria chiến đấu cho khủng bố IS

Tin Tức Nước Úc – Một thanh niên – bị cảnh sát chống khủng bố chặn lại tại sân bay Sydney – đã bị buộc tội sau khi được cho là đang cố tới vùng chiến sự Syria để chiến đấu cho nhóm khủng bố IS.

Moudasser Taleb, đến từ Panania, đã bị bắt tại sân bay sáng nay và được đưa tới đồn Cảnh sát Botany. Tại đây, anh này bị thẩm vấn và bị cáo buộc một tội chuẩn bị ra nước ngoài với mục đích tham gia vào các hoạt động thù địch.

Thanh niên 22 tuổi này sẽ phải đối mặt với mức án tù tối đa là chung thân.

Cảnh sát tuyên bố người đàn ông sinh ra tại Úc đã mua một chiếc vé để tới Lebanon hoặc Thổ Nhĩ Kỳ.

Phó ủy viên Cảnh sát NSW, Dave Hudson nói rằng “Người này dường như đã bị cực đoan hóa trực tuyến”.

Ông Hudson, chỉ huy các cuộc điều tra và chống khủng bố, nói rằng không có mối đe dọa sắp xảy ra hoặc đang xảy ra với cộng đồng.

Người đàn ông bị bắt tại sân bay Sydney sáng nay. Nguồn: Backgrid

“Trước sự nổi lên của những sự kiện gần đây, cả trong lẫn ngoài nước, đây là lúc mà cộng đồng và cảnh sát hợp tác với nhau hơn lúc nào hết”, ông nói.

“Chúng tôi cho rằng thông qua truyền thông online, ông này đã bị cực đoan hóa và sau đó đưa ra quyết định ra nước ngoài và chiến đấu với IS”.

Taleb được cảnh sát biết đến với nhiều vấn đề nhỏ và đã bị theo dõi khoảng 5 tháng trước khi bị bắt hôm nay.

Một bức ảnh của cảnh sát cho thấy người đàn ông bị bắt mặc quần thể thao, mang giày sneaker, đội mũ len khi bị còng tay và bị 2 cảnh sát mặc thường phục đưa ra khỏi sân bay Sydney.

Người đàn ông bị bắt tại sân bay Sydney hôm nay. Ảnh: AAP

“Chúng tôi không khoan nhượng đối với những người Úc muốn có những hành động bạo lực hoặc cực đoan”, Trợ lý cảnh sát Liên bang Úc, Ian McCartney nói.

Cuối năm 2016, cơ quan tình báo nội địa ASIO đã xác định 110 công dân đang chiến đấu hoặc làm việc cho IS hoặc các tổ chức khủng bố ở Trung Đông, nhưng con số chính xác vẫn chưa được biết đến.

Vào năm 2014, chính phủ liên bang đã xác định việc tới một số vùng nhất định tại khu vực xung đột Trung Đông là hành vi phạm tội.

Taleb đã bị từ chối bảo lãnh để ra hầu tòa Central Local Court vào ngày mai.

Theo Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...