Home Tin Nước Úc Sinh viên Úc bị bỏ tù vì lập trang mạng phản động
Tin Nước Úc

Sinh viên Úc bị bỏ tù vì lập trang mạng phản động

Các vụ án thông qua nhân viên của ông (Bộ Di Trú) nếu có từ chối thì đương đơn luôn có quyền khiếu nại tới Toà AAT

Báo Úc – Theo AFP ngày 23/03/2016, một tòa án Singapore đã kết án một nữ sinh viên Úc 10 tháng tù giam vì tội nổi loạn do đã đưa lên trang mạng internet của cô những bài viết ngụy tạo mang nội dung kích động thù hằn người nước ngoài.

Cô Ai Takagi, 23 tuổi, đã phải nhận bản án nặng nhất từ trước tới nay vì một tội danh như vậy tại Singapore, một đất nước có rất đông người nước ngoài làm việc.

Nữ sinh người Úc là chủ trang mạng « The Real Singapore », đăng ký máy chủ tại Úc. Cô bị bắt cùng chồng, một người Singapore, khi tới đảo quốc này vào năm ngoái.

Tòa án

Theo cáo trạng, Ai Takagi đã cho đăng tải các bài viết ngụy tạo nhằm thu hút quảng cáo về trang mạng của mình, thu lời hàng trăm nghìn đô la.

Trong bản luận tội, chánh tòa quận, bà Salina Ishak tuyên bố, các bài viết của bị cáo kích động hận thù đối với người nước ngoài ở Singapore, gây nên phản ứng dữ dội trong cộng đồng mạng phải bị phạt nặng.

Bị cáo cho biết, không ý thức được mức độ nhạy cảm của các chủ đề liên quan đến chủng tộc hay tôn giáo ở Singapore.

Theo RFI Tiếng Việt

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...