Home Tin Nước Úc Sét đánh ngang tai với sinh viên ở Úc: Visa 187 có thể sẽ bị hủy ở Tây Úc
Tin Nước Úc

Sét đánh ngang tai với sinh viên ở Úc: Visa 187 có thể sẽ bị hủy ở Tây Úc

Lý do bị hủy visa Úc

(www.Alouc.com) – Đảng Lao Động vừa giành chiến thắng, Ông Mark MacGowan đã có ngay động thái siết chặt vấn đề Di cư tại Tây Úc.

Ông Gown đăng thông báo đã gửi thư đến thủ tướng Turbull

Cách đây vài tiếng đồng hồ, tân Lãnh đạo Đảng Lao Động mới đắc cử ở Tây Úc đã đăng bức thư ông gửi tới ngài Thủ tướng Macom Turbull lên trang cá nhân (Facebook) của ông và kèm theo lời nhắn “Tôi đã luôn nói rằng, kể từ ngày đầu tiên lãnh đạo chính phủ Tây Úc, tôi sẽ ưu tiên vấn đề việc làm cho công dân Úc trước tiên. Và tôi đang thực hiện lời hứa của mình.

Tôi vừa gửi thư tới ngài thủ tướng Macom Turbull với yêu cầu ngay lập tức xóa Perth ra khỏi danh sách các bang nhận di cư tay nghề địa phương (Regional Sponsored Migration Scheme RSMS- Visa 187) và thông báo với ngài thủ tướng chúng tôi đang xem xét lại danh mục chương trình di cư tay nghề, lao động tay nghề cao tại Tây Úc”.

Trong thư gửi ngài thủ tướng Turbull, ông Gowan có viết “Hiện nay Tây Úc cần một chương trình di cư tay nghề có kĩ năng, phản ánh sự phát triển kinh tế ở đây. Đó là ưu tiên hàng đầu của chính phủ tôi để bảo vệ thị trường lao động cho công dân Úc tại Tây Úc”.


Hình ảnh bức thư gửi thủ tướng của ông Gowan

Cuối thư, ông Gowan nói “Tôi mong muốn Tây Úc được rút khỏi danh sách các bang nhận di cư tay nghề địa phương (Regional Sponsored Migration Scheme RSMS- Visa 187). Chính phủ Tây Úc đang xem xét lại danh mục ngành nghề di cư đến Tây Úc và sẽ cập nhật danh sách mới nhất sau khi kiểm tra lại”.

Vào thứ bảy tuần trước, ông Gowan và Đảng Lao Động đã giành chiến thắng áp đảo Đảng Tự Do tại Tây Úc nhờ những kế hoạch, khẩu hiệu về tạo việc làm, tập trung phát triển kinh tế tại Tây Úc. Trong đó cụ thể là lời hứa siết chặt vấn đề di cư, bảo vệ và tạo nguồn việc làm cho công dân Úc. Theo đó, các loại visa lao động như 457, 186,187 đến Perth làm việc sẽ bị quản lí, kiểm tra chặt chẽ hơn.

Vậy nên với thông báo mới nhất này, ông Gowan đã gây ra một làn sóng hoang mang tột độ trong cộng đồng lao động di cư, sinh viên đang ở Tây Úc và sắp đến Úc. Có thể nói thị trường việc làm ở Úc ngày càng khó khăn cho người di cư.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...