Home Tin Nước Úc “Sẽ không có bất kỳ ưu đãi nào trong luật quốc tịch mới của Úc”
Tin Nước Úc

“Sẽ không có bất kỳ ưu đãi nào trong luật quốc tịch mới của Úc”

(www.Alouc.com) – Ủy ban Thượng viện hôm nay được thông báo sẽ không có bất kỳ thoả thuận chuyển tiếp nào đối với những người xin nhập quốc tịch Úc kể từ ngày chính phủ Turnbull đổi luật.

Di dân tay nghề và sinh viên quốc tế “bị kẹt lại” trong những thay đổi về quy trình xin quốc tịch Úc sẽ không được hưởng bất kỳ sự ưu đãi linh hoạt nào trong luật mới của chính phủ Turnbull – thông tin được trình bày trong buổi điều trần tại Thượng viện.

Cách đây hơn 4 tháng, 20 tháng 4 năm 2017, Thủ tướng Turnbull đã công bố một chương trình cải tổ luật quốc tịch, đề xuất áp dụng một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh độc lập, và tăng thời gian chờ đợi, từ một năm lên bốn năm đối với người đã có tư cách thường trú nhân trước khi họ có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Úc.

Nếu quốc hội thông qua dự luật, những thay đổi được đề xuất này sẽ được áp dụng từ ngày công bố – tức là áp dụng đối với mọi hồ sơ nộp kể từ ngày 20 tháng 4 năm nay.

Hôm nay, Thượng nghị sĩ đảng Tự Do Ian Macdonald đã hỏi các giới chức của Bộ Di trú ở Brisbane: liệu khoảng 50,000 người là di dân tay nghề và sinh viên đã nộp hồ sơ xin được nhập quốc tịch Úc từ 20 tháng 4 đến nay có được nhận một sự trợ giúp nào đó, như cho họ một thời kỳ chuyển tiếp.

Nhân viên cao cấp của Bộ Di trú David Wilden đáp trả rằng sẽ không có giai đoạn ‘khắc phục’ hay chuyển tiếp.

“Chính phủ khá rõ ràng là họ muốn luật được áp dụng từ ngày họ công bố, nếu chúng tôi muốn tạo ra một loạt các thay đổi, tại sao chúng tôi lại tạo ra một cơ hội để người ta phá hoại những thay đổi đó,” ông Wilden nói.

Ông Wilden cũng cho rằng, cũng như trong bất kỳ quy định nào khác, lúc nào cũng có “những người được hưởng lợi và những người chịu thiệt thòi”.

Chính phủ khá rõ ràng là họ muốn luật được áp dụng từ ngày họ công bố, nếu chúng tôi muốn tạo ra một loạt các thay đổi, tại sao chúng tôi lại tạo ra một cơ hội để người ta phá hoại những thay đổi đó?

Ủy ban Thượng Viện cũng được nghe, Bộ Di trú đã không thực hiện bất cư mô hình thử nghiệm nào về tác động của những luật mới này đối với sinh viên ngoại quốc.

Thượng nghị sĩ đảng Lao Động Murray Watt cho biết Ủy ban đã nhận được rất nhiều phàn nàn về những dự luật công bố ngày 20 tháng 4.

“Chúng tôi hy vọng là những người muốn trở thành công dân Úc sẽ vẫn nộp hồ sơ (theo các điều luật mới),” ông Wilden nói.

Ủy ban đã nghe trình bày rằng trong số 199,151 hồ sơ đăng ký quốc tịch Úc trong năm tài chánh vừa qua, có 113,388 người đến từ dòng visa tay nghề, trong khi có 51,549 người đến từ visa đoàn tụ gia đình, 19,860 visa nhân đạo và 14,000 người từ các loại visa khác.

Bạn nên xem: Tiểu bang Tasmania chính là con đường định cư & nhập tịch Úc dành cho bạn

Theo Đài SBS Việt Nam

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...