Home Tin Nước Úc Melbourne chính thức nhường lại “vương miện” thành phố đáng sống nhất thế giới cho Vienna
Tin Nước Úc

Melbourne chính thức nhường lại “vương miện” thành phố đáng sống nhất thế giới cho Vienna

Tin Tức Nước Úc – Melbourne đã không còn là thành phố đáng sống nhất thế giới, khi thành phố này đã tụt xuống vị trí thứ hai trong hệ thống xếp hạng toàn cầu, sau khi đã giữ danh hiệu này trong 7 năm.

Chỉ số khả năng sống toàn cầu năm 2018 của The Economist đã xếp thủ đô Vienna của Áo ở vị trí đầu tiên. Úc cũng có 2 đại diện khác lọt được vào top 10, đó là Sydney ở vị trí thứ 5 và Adelaide ở vị trí thứ 10.

The Economist xếp hạng danh sách này sau khi tính toán điểm số dựa trên 30 yếu tố liên quan đến sự ổn định, chăm sóc sức khỏe, văn hóa, môi trường, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Melbourne xếp sau, nhưng chỉ kém Vienna có 0.7%.

“Mặc dù cả Melbourne và Vienna đã đăng ký cải thiện khả năng sống trong 6 tháng qua, và việc tăng điểm của Vienna, đặc biệt trong hạng mục sự ổn định, đã đủ để giúp thành phố này vượt qua Melbourne”, báo cáo cho biết.

Có rất nhiều thành phố khác đã bị tụt hạng, trong đó có một thành phố của Úc đã bị rơi khỏi top 10, đó là Perth – tụt từ vị trí thứ 7 trong năm 2017 xuống thứ 14. Auckland của New Zealand, Helsinki của Phần Lan và Hamburg của Đức cũng đã rơi khỏi top 10. Tuy nhiên, không có sự sụt giảm nào về tổng số điểm của 4 thành phố này. Damascus ở Syria, Port Moresby ở Papua New Guinea và Dhaka ở Bangladesh nằm trong số 10 thành phố “không đáng sống” nhất trên thế giới.

Danh sách top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới:

  1. Vienna, Áo
  2. Melbourne, Úc
  3. Osaka, Nhật Bản
  4. Calgary, Canada
  5. Sydney, Úc
  6. Vancouver, Canada
  7. Toronto, Canada
  8. Tokyo, Nhật Bản
  9. Copenhagen, Đan Mạch
  10. Adelaide, Úc

Theo Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...