Home Tin Nước Úc Phút trải lòng của nữ sĩ quan Hồi giáo đầu tiên ở Úc
Tin Nước Úc

Phút trải lòng của nữ sĩ quan Hồi giáo đầu tiên ở Úc

(www.Alouc.com) – Nữ sĩ quan Hồi giao đầu tiên tại Úc đã lên tiếng về những khó khăn gặp phải khi phải mang hijab.

Sĩ quan cấp cao Maha Sukka đã tạo nên một dấu ấn lịch sử khi trở thành người phụ nữ Hồi giáo đầu tiên mang hijab vào tháng 11 năm 2004.

Trong một video được phát bởi Hội đồng Hồi giáo Victorua, sĩ quan Const Sukka nói rằng mình rất tự hào khi có thể giúp đỡ mọi người, tuy nhiên cô cũng phải gặp phải rất nhiều khó khăn khi là một sĩ quan người Hồi giáo trong công cuộc chống khủng bố.

“Tôi tự hào là một công dân ở bang Victoria, chính bang Victoria đã chấp nhận tôi – một người Hồi giáo – có đầy đủ quyền công dân, quyền phục vụ của mình.

Sĩ quan cao cấpMaha Sukka giơ cao kinh Koran trong buổi lễ tốt nghiệp (năm 2014) và (bên phải) ảnh cắt từ video kể về những khó khăn của cô. Nguồn: AAP/ Facebook

“Tôi gặp khó khăn mỗi ngày khi cố gắng giải thích công việc của tôi.”

Sĩ quan Const Sukka chấp nhận thử thách công việc khi vừa phải hoàn thành tốt nghĩa vụ, vừa phải giải thích với mọi người.

“Tôi thấy rằng cần phải làm cho mọi người hiểu, có cái nhìn hoàn thiện hơn là việc tiếp tục bị hiểu nhầm. Trong quá khứ, tôi phải liên tục trình bày và cố gắng làm cho mọi người xung quanh mình hiểu và hỗ trợ tôi làm việc.

“Đặc biệt là trong tình hình căng thẳng như hiện nay.”Sĩ quan Sukka nhận phù hiệu vào năm 2004. Nguồn: AAP

Sĩ Quan Sukka sinh ra ở thủ đổ Beirut, Lebanon và chuyển đến Úc năm 2000.

Năm 2004, cô tốt nghiệp trường sĩ quan cảnh sát Victoria và được đề bạt là sĩ quan cao cấp năm 2008.

Nguyễn Nam – Báo Alo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...