Home Tin Nước Úc Phát hiện núi lửa 50 triệu năm ngoài khơi nước Úc
Tin Nước Úc

Phát hiện núi lửa 50 triệu năm ngoài khơi nước Úc

Bốn ngọn núi lửa nằm sâu dưới biển có “tuổi đời” khoảng 50 triệu năm đã gây bất ngờ cho các nhà khoa học thuộc Cơ quan khoa học quốc gia Úc. 

Theo BBC ngày 13-7, nhóm nghiên cứu thuộc Cơ quan khoa học quốc gia Úc (CSIRO) đã tình cờ phát hiện ra các núi lửa này khi đang tìm kiếm khu vực sinh sản của ấu trùng tôm hùm.Cụm núi lửa này nằm cách bờ biển Sydney khoảng 250km, được cho là khoảng 50 triệu năm tuổi. Trong số này, ngọn lớn nhất cao 700m tính từ đáy biển với miệng núi lửa rộng 1,5km.

“Đây là lần đầu tiên những núi lửa này được nhìn thấy”, chuyên gia núi lửa Richard Arculus nói với AFP. “Tôi nghĩ rằng mỗi khi chú ý tới đáy biển, chúng ta sẽ thấy những điều mà chúng ta chưa từng thấy trước đây”.

Hình ảnh 3D mô tả vị trí các núi lửa vừa được tìm thấy ở Úc - Ảnh: BBCHình ảnh 3D mô tả vị trí các núi lửa vừa được tìm thấy ở Úc – Ảnh: BBC

Núi lửa lâu nay được cho là đã “tuyệt chủng” tại Úc, với vụ phun trào gần đây nhất diễn ra hơn 5.000 năm trước.

Các nhà nghiên cứu nói phát hiện mới này có thể cung cấp manh mối về quá trình Úc tách ra khỏi New Zealand 40-80 triệu năm trước.

TƯỜNG VY

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...