Home Tin Nước Úc Sydney Phát hiện hơn 20 nghi can khủng bố tìm cách đến Úc qua đường visa du lịch
SydneyTin Nước Úc

Phát hiện hơn 20 nghi can khủng bố tìm cách đến Úc qua đường visa du lịch

(www.Alouc.com) – Sử dụng công nghệ sinh trắc học, Bộ Di trú Úc vừa ngăn chặn hơn 20 trường hợp nghi can khủng bố tìm cách đăng ký visa du lịch hoặc công tác để nhập cảnh Úc.

Tờ The Australian tiết lộ rằng, Bộ Di trú Úc vừa ngăn chặn một số trường hợp nghi can khủng bố quốc tế tìm cách nhập cảnh Úc thông qua con đường visa du lịch hoặc công tác.

Những người này bị phát hiện nhờ vào việc đối chiếu hệ thống dữ liệu sinh trắc học (biometric) mới của Úc với danh sách theo dõi khủng bố của Hoa Kỳ.

Một trong số đó là một nghi can khủng bố Pakistan tìm cách đăng ký visa du lịch, và một người Âu gốc Phi cùng một người Bosnia gốc Sudan đăng ký visa công tác. Những người này đều nằm trong “danh sách đen” của Hoa Kỳ.

Quy trình rà soát lý lịch mới của Úc sẽ trở nên gắt gao hơn, với bài kiểm tra sinh trắc học bắt buộc đối với các đương đơn đến từ hơn 80 nước có mức độ rủi ro cao, và đối chiếu với dữ liệu của mạng lưới tình báo Five Eyes thuộc 5 quốc gia: Hoa Kỳ, Anh, Canada, Úc và New Zealand.

Hệ thống kiểm tra an ninh theo thời gian thực, Secure Real Time Platform, cho phép Úc truy cập trực tiếp vào kho dữ liệu hơn 200 triệu dấu vân tay của Mỹ.

Theo Daily Mail, những người tị nạn đến Úc theo chương trình nhân đạo cũng sẽ phải trải qua bài kiểm tra sinh trắc học này.

Trong năm 2017, Úc đã từ chối không cho nhập cảnh 500 tầm trú nhân người Iraq và Sudan, sau khi tên của họ bị phát hiện nằm trong danh sách theo dõi khủng bố, bao gồm ít nhất 30 người có tên trong danh sách riêng của ASIO.

“Trong môi trường an ninh quốc tế nguy hiểm như hiện nay, chúng ta cần phải tăng cường các mối quan hệ nhằm cung cấp các phương tiện an ninh cần thiết cho tất cả chúng ta. Hoa Kỳ là đồng minh an ninh quan trọng nhất của Úc,” Tổng trưởng Di trú Peter Dutton cho biết.

“Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy hoài nghi, và để phòng ngừa các mối nguy cơ tại biên giới, chúng ta cần phải thân cận với các đồng minh trong mạng lưới Five Eyes.”

Vào ngày 27/4, Tổng trưởng Di trú Úc Peter Dutton sẽ gặp gỡ Thư ký Bộ An ninh Nội vụ Mỹ John Kelly để bàn thảo thêm về hệ thống an ninh này.

Theo Đăng Trình – SBS

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...