Home Tin Nước Úc Nước Úc bị bỏ lại phía sau khi đồng đô la & cổ phiếu liên tiếp sụt giảm
Tin Nước Úc

Nước Úc bị bỏ lại phía sau khi đồng đô la & cổ phiếu liên tiếp sụt giảm

Tin Tức Nước Úc – Trong ba tháng qua, đô la Úc là đồng tiên bị mất giá nhất trong các loại ngoại tệ của những nước phát triển. Và trong năm nay, Úc cũng là một trong những nước yếu nhất trên thị trường chứng khoán.

Khi việc xuất khẩu quặng sắt bắt đầu tụt dốc kỉ lục từ năm 2008, các thương nhân tài chính chuyển việc đánh cược từ việc Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ tăng lãi suất vào cuối năm nay sang  việc sẽ có 1/5 cơ hội được giảm giá.

Thực tế, nền kinh tế lớn thứ 13 trên thế giới này đã không hề có một cuộc suy thoái từ năm 1991 đến nay. Nhưng với việc mức lãi xuất được dự báo sẽ leo thang trên toàn thế giới, triển vọng cho việc giảm tỷ lệ xuống Dưới Thấp đã thúc đẩy trái phiếu của Úc tăng mạnh nhất trong số các chính phủ có số nợ lớn nhất trên thị trường thế giới.

Nhu cầu của người tiêu dùng, đặc biệt là mong muốn giảm giá bán lẻ cổ phiếu và giá quặng sắt, có thể làm phức tạp thêm nỗ lực của chính phủ trong việc tăng cường chi phí cơ sở hạ tầng.

Daniel Blake, chiến lược gia tại Morgan Stanley, nói: “Úc đang bước ra khỏi giai đoạn đồng bộ hóa với sự tăng trưởng toàn cầu.”

Dưới đây là biểu đồ thể hiện các yếu tố chính ảnh hưởng đến tài sản của Úc.

Cổ phiếu đang tụt hậu so với thế giới. Tỷ lệ giữa chỉ số S&P/ASX 200 và chỉ số S&P 500 giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu thế kỷ này. Trong năm nay, điểm chuẩn (benchmark) của Úc không thay đổi, so với mức tăng 7,9% của chỉ số chứng khoán Mỹ. Trong năm nay, chỉ có cổ phiếu của Israel là tệ hơn Úc trong số các thị trường phát triển.

Viễn cảnh của đồng đô la Úc đang xấu đi và các nhà kinh tế đang mong đợi cho sự tăng trưởng trở lại.

Cuộc biểu tình vì nợ chung của Úc đã đẩy lợi tức xuống mười năm bởi 31 điểm cơ bản trong vòng ba tháng vừa qua, lần sụt giảm mạnh nhất trên thị trường trái phiếu của chính phủ là trên 500 tỷ đô. Việc đó đã tạo áp lực lên đồng tiền Úc khi mức lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm của quốc gia này chỉ còn 16 điểm cơ bản, thấp hơn mức thấp nhất kể từ năm 2001. Và sau đó, đồng đô Úc đã tụt xuống tỉ giá 47.76 cent Mỹ, một mức chưa từng có trước đây.

Khi tâm lý người tiêu dùng đi xuống, thị trường chứng khoán đang bị suy giảm, với những nhà cung cấp mọi thứ từ truyền hình đến hàng hóa cải tiến và các chuyến bay đều phải dự đoán.

Số lượng những người bán hàng khống đang tăng gấp đôi trên JB Hi-Fi, một nhà bán lẻ hàng điện tử và điện tử âm nhạc. Sự đánh cược vào việc giảm giá cổ phiếu đã tăng lên 10 lần đạt mức cao nhất kể từ đầu năm ngoái. Hiện tại, họ có khoảng 10% cổ phiếu chưa thanh toán.

Và sau đó là Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Úc và là khách hàng chủ chốt nhất trong việc xuất khẩu quặng sắt. Dữ liệu trong tuần này dự báo sản xuất của Trung Quốc sẽ yếu đi trong một tháng thứ hai.

Sự lạc quan đối với nền kinh tế đang lấy lại động lực đã chùn bước khi chính phủ chuyển sang sử dụng đòn bẩy và Dịch vị cho nhà đầu tư của Moody (Moody’s Investors Service) đã giảm lãi suất cho nợ từ Trung Quốc, lần đầu tiên từ năm 1989.

Giá quặng sắt đã cho thấy quỹ đạo tương tự, giảm từ 95 đô la/tấn trong tháng hai trong hơn hai năm rưỡi. Giá giảm từ 58% xuống 36% vào ngày 28 tháng hai, và tiếp tục xuống mức thấp nhất trong vòng ba tháng, vào tháng 11 năm 2008.

Mặc dù vậy, đồng đô la Úc vẫn còn giá trị lên đến 74 cent Mỹ. Các nhà quản lý tiền ở BlackRock và AMP Capital Investors đồng ý rằng nó sẽ dao động ở khoảng 70 cent, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với khoảng cách giữa lợi tức trái phiếu của Úc và Mỹ vào năm 2001.

Đô la Úc vẫn chưa nhận ra rằng chứ có gì để vực lại nó, theo người đã có 33 năm trong việc quản lý tiền thu nhập cố định.

Bạn nên xemKinh tế nước Úc sẽ ra sao sau khi đóng cánh cửa nhập cư ?

Cloudy Hà – Báo Alo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...