Home Tin Nước Úc NÓNG: Nước Úc tiếp tục đón nhận ca nhiễm khuẩn Salmonella từ việc ăn dưa vàng
Tin Nước Úc

NÓNG: Nước Úc tiếp tục đón nhận ca nhiễm khuẩn Salmonella từ việc ăn dưa vàng

www.Alouc.com – Dưa vàng Rockmelon hiệu Red Dirt bị thu hồi sau khi Lãnh thổ Thủ đô ACT phát hiện các ca nhiễm khuẩn Salmonella liên quan đến những trái dưa này, Cơ quan Y tế ACT khuyến cáo người dân không ăn dưa vàng.

Thêm một sản phẩm sẽ được đưa vào danh sách bị thu hồi tại nước Úc, đó là những trái dưa vàng mà người Úc quen gọi là Rockmelon.

dưa vàng

Ngày 4/8/2016, theo Sydney Morning Herald, lãnh thổ Thủ đô ACT mới phát hiện các ca nhiễm khuẩn Salmonella liên quan đến những trái dưa vàng Rockmelon.

Trước đó đã có thông báo thu hồi Rockmelon hiệu Red Dirt được bán tại thị trường Úc.

Theo Cơ Quan Y tế Lãnh thổ thủ đô ACT, vừa phát hiện ít nhất là 2 người bị nhiễm khuẩn Salmonella có liên quan đến việc tiêu dùng dưa vàng Rockmelon của hãng Red Dirt.

Điều đáng sợ là dạng khuẩn Salmonella mà 2 bệnh nhân trên bị nhiễm thuộc dạng hiếm gặp.

Các sản phẩm dưa vàng Rockmelon của nhãn hiệu Red Dirt đã bị thu hồi trên toàn quốc sau khi gần 100 người trên khắp nước Úc nhiễm khuẩn Salmonella từ đầu tháng 7 vừa qua vì tiêu dùng loại dưa này.

>>>Xem thêm bài viết Úc: Cơ quan Y tế cảnh báo người dân nên tránh ăn dưa vàng vì sợ lây nhiễm khuẩn salmonella để nắm rõ cảnh báo của cơ quan Y tế Úc.

Theo kết quả kiểm tra, 2 người mới được phát hiện nhiễm khuẩn Salmonella ở ACT lại được cho là không phải bị nhiễm khi ở địa phương, mà sau khi từ nơi khác trở về.

ACT hiện nay vẫn xác nhận đây chính là nơi phân phối dưa vàng bị cho là nhiễm khuẩn Salmonella.

Theo Sydney Morning Herald, Giám đốc Cơ quan Y tế ACT, ông Paul Kelly đã cảnh báo, người dân Canberra không nên ăn bất kỳ một sản phẩm dưa vàng của nhãn hiệu nào nếu không biết chắc chắn về nguồn cung cấp sản phẩm đó.

Tiến sĩ Kelly nói với việc điều tra sự việc này trên toàn quốc, có thể xác nhận rằng ACT chính là điểm phân phối các sản phẩm bị nhiễm khuẩn. Ông đã khuyên người dân ở đây không nên ăn dưa vàng vào thời điểm này.

Đặc biệt là trẻ em, trẻ sơ sinh, người cao niên, phụ nữ mang thai hoặc là những người có hệ miễn dịch kém, tuyệt đối không nên ăn dưa vàng.

Dịch vụ Sức khỏe và Ngăn ngừa bệnh của ACT khẳng định, mặc dù 2 người bị nhiễm Salmonella là từ nơi khác trong thời gian họ đi du lịch qua các tiểu bang, nhưng việc phòng ngừa lây nhiễm là rất quan trọng.

Vì vậy, đã có lệnh cấm mua bán loại dưa vàng Rockmelon hiệu Red Dirt ở ACT và có khuyến cáo người dân không nên ăn dưa vàng trong thời gian này.

Woolworths và Coles đã bỏ tất cả các sản phẩm dưa vàng Rockmelon ra khỏi hệ thống siêu thị của họ.

Đồng thời, các siêu thị này cũng đã đình chỉ tất cả các đơn đặt hàng từ nhà cung cấp, trong khi chờ đợi việc điều tra của cơ quan hữu trách.

Được biết, trước khi phát hiện các trường hợp gần đây nhiễm Salmonella tại Úc, kể từ năm 2011 đến 2015 chỉ mới phát hiện có 2 trường hợp.

Vì vậy, Úc rất lo ngại nếu xuất hiện các ca nhiễm khuẩn này trong cộng đồng.

Một số triệu chứng khi bị nhiễm khuẩn Salmonella, đó là: tiêu chảy, đau bụng, sốt cao, ói mửa và nhức đầu.

Những triệu chứng này xuất hiện từ 12 giờ đến 36 giờ sau khi nhiễm khuẩn Salmonella.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...