Home Tin Nước Úc Những yếu tố giúp Vienna “soán ngôi” Melbourne trong danh sách các thành phố đáng sống
Tin Nước Úc

Những yếu tố giúp Vienna “soán ngôi” Melbourne trong danh sách các thành phố đáng sống

Vienna – Thủ đô nước Áo đã “soán ngôi” Melbourne, trở thành thành phố đáng sống nhất trên thế giới năm 2018 theo nghiên cứu của Economist Intelligence Unit.

Dựa trên đánh giá 140 thành phố tiêu biểu về các hạng mục: ổn định, chăm sóc sức khỏe, văn hóa và môi trường, giáo dục và cơ sở hạ tầng, Vienna đạt 99,1/100 điểm. Lần đầu tiên trong vòng bảy năm, Melbourne xếp hạng thứ 2 với 98,4 điểm.

Thật khó để đánh giá đâu là thành phố đẹp nhất, nhưng bất cứ ai đã từng đặt chân đến Vienna cũng chẳng thể cưỡng lại sức hút đặc biệt nơi đây. Không chỉ là thành phố đáng sống nhất trên thế giới, Vienna còn là điểm đến du lịch ẩn chứa nhiều điều thú vị.

Vienna – Thành phố của nghệ thuật, kiến trúc

Du khách sẽ dễ dàng đặt một chuyến tham quan đến Spanish Riding School để ngắm nhìn trường đua ngựa, hay dạo qua các con đường trải sỏi của phố cổ trên chiếc xe ngựa kéo. Với niềm yêu thích nghệ thuật dù nhiều hay ít, bạn cũng đừng bỏ lỡ cơ hội đến thăm bảo tàng Kunsthistorisches tọa lạc trên đường Ringstrasse.

Nơi này trưng bày những bộ sưu tập lớn nhất của các nghệ sĩ cổ điển hàng đầu châu Âu như bộ ba tranh Seasons của danh họa Bruegel, cùng với những tuyệt tác của Rubens, Titian, Velasquez, Vermeer, Durer, Raphael. Sánh ngang với những bảo tàng lớn trên thế giới như Prado, National Gallery, Hermitage hay Louvre, không gian ở Kunsthistorisches lại khá là rộng rãi, bạn sẽ thoải mái dạo chơi mà không cần phải chen chúc xếp hàng.

Nếu bạn muốn khám phá những nét hiện đại hơn, hãy đến Bảo tàng Leopold để thưởng thức các tác phẩm thế kỷ 20 của Egon Schiele hoặc đến Belvedere Palace xem bộ sưu tập của Gustav Klimt. Và nếu như bạn yêu thích check-in ở những cung điện nguy nga tráng lệ, Hofburg và Schonbrunn sẽ khiến bạn choáng ngợp bởi vẻ đẹp kiến trúc đồ sộ toát lên sự giàu có và quyền lực.

Phong cách cà phê độc đáo

Không chỉ là thành phố của nghệ thuật và lịch sử, Vienna mang trong mình vẻ đẹp hiện đại và một phong cách cà phê độc đáo. Chỉ có thể là ở Vienna, nơi bạn được thưởng thức các món bánh ngọt tinh tế, nhấm nháp tách cà phê hoặc sô cô la nóng hổi giữa vườn nho rộng lớn. Sự kết hợp giữa cà phê, bánh ngọt và khung cảnh thiên nhiên dưới ánh nắng ấm áp đem đến một cuộc sống thanh bình yên ả.

Nhà hát Vienna Philharmonic

Vienna cũng là cái nôi sản sinh ra các nhà soạn nhạc vĩ đại như Mozart, Haydn và Beethoven. Du khách thường lui tới Nhà hát Vienna Philharmonic – Nhà hát Opera Quốc gia để thưởng thức một trong những dàn nhạc thính phòng đặc sắc nhất thế giới.

Du ngoạn bằng xe điện

Điểm thú vị nữa ở Vienna là hệ thống giao thông công cộng với những xe điện màu trắng và màu đỏ vòng quanh Ringstrasse. Ngồi trên xe điện, du khách thả sức thu vào tầm mắt khung cảnh phố cổ thanh bình với các cửa hàng cà phê, công viên, khách sạn, cung điện… Tuyến xe điện đi qua nhiều địa điểm nổi bật như cung điện Hofburg, nhà hát Burg, bảo tàng Kunsthistorisches. Đây thực sự lựa chọn tuyệt vời để ngắm trọn vẻ đẹp của Vienna trong một chuyến đi.

Là một trong những thủ đô mang tầm vóc lịch sử lớn nhất của châu Âu, sức hút của Vienna chưa bao giờ giảm sút. Điều đó được chứng minh rõ ràng hơn sau khi Vienna được tôn vinh là thành phố đáng sống nhất trên thế giới. Còn chần chừ gì nữa, bạn hãy xách ba lô và tự mình khám phá vẻ đẹp của Vienna nào!

Hà Vy – Báo Alo Úc (Theo Telegraph.co.uk)

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...