Home Tin Nước Úc Những ngành nghề sẽ biến mất trong Danh sách Tay nghề Định cư Úc (SOL)
Tin Nước ÚcVisa Úc

Những ngành nghề sẽ biến mất trong Danh sách Tay nghề Định cư Úc (SOL)

(www.Alouc.com) – Chính phủ sắp chính thức loại bỏ nhiều nghề trong danh sách mà lao động ngoại quốc có thể đến Úc làm việc theo chương trình visa 457.

Tổng trưởng Di trú Peter Dutton vừa cho biết chính phủ sẽ sớm loại bỏ nhiều ngành nghề ra khỏi danh sách tay nghề định cư (Skilled Occupations List – CSOL) hiện tại.

visa úc

Thông cáo này theo sau một chiến dịch của phe Đối lập đòi hỏi nhiều ràng buộc hơn đối với lao động ngoại quốc.

Ông Dutton nói với Sky News rằng, SOL 2016-2017 gồm hơn 650 ngành nghề trong đó, đang được duyệt xét lại.

“Tôi cho rằng danh sách tay nghề định cư hiện tại khá bao quát, và tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm gọn lại, và công việc này đã được tiến hành một thời gian rồi. Chúng tôi sẽ sớm thực hiện điều đó,” ông nói

Tuy nhiên, ông Dutton cũng lên tiếng bảo vệ chương trình, nhấn mạnh việc áp dụng chương trình định cư tay nghề ở các khu vực xa xôi bên rìa các thành phố lớn.

Theo số liệu của Bộ Di trú, tính đến đầu năm tài khoá 2016, ở Úc có 6,770 người nấu ăn (cook) ngoại quốc đang ở Úc, nghề đứng đầu danh sách trong visa 457.

Tiếp theo là

  • 4,870 Quản lý tiệm cà phê (cafe manager)
  • 3,460 Chuyên viên tiếp thị (marketing specialist)
  • 2,780 Trưởng bếp (chef)
  • 2,700 Lập trình viên (developer programmer)

Tổng trưởng Di trú Peter Dutton vừa cho biết chính phủ sẽ sớm loại bỏ nhiều ngành nghề ra khỏi danh sách tay nghề định cư (Skilled Occupations List – CSOL) hiện tại.

Thông cáo này theo sau một chiến dịch của phe Đối lập đòi hỏi nhiều ràng buộc hơn đối với lao động ngoại quốc.

Ông Dutton nói với Sky News rằng, SOL 2016-2017 gồm hơn 650 ngành nghề trong đó, đang được duyệt xét lại.

“Tôi cho rằng danh sách tay nghề định cư hiện tại khá bao quát, và tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm gọn lại, và công việc này đã được tiến hành một thời gian rồi. Chúng tôi sẽ sớm thực hiện điều đó,” ông nói.

xin-visa-du-hoc-uc

Tuy nhiên, ông Dutton cũng lên tiếng bảo vệ chương trình, nhấn mạnh việc áp dụng chương trình định cư tay nghề ở các khu vực xa xôi bên rìa các thành phố lớn.

Phát ngôn nhân của phe đối lập về nhân dụng Brendan O’Connor nói với ABC việc áp dụng các visa cho phép công nhân ngoại quốc đến Úc làm việc đã làm tổn thương người lao động Úc.

“Đó là lý do tại sao chúng ta gần như đã có một cuộc suy thoái tiền lương ở đất nước này.”

Danh sách tay nghề định cư CSOL hiện tại bao gồm những nghề trong nhóm ngành giáo viên (teacher) và nhà báo (journalist), hai nghề được cho là đối mặt với tình trạng dư thừa lao động trên thị trường.

Phóng viên báo in, phát thanh, và truyền hình đều xuất hiện trong danh sách CSOL 2016-2017, cùng những nhóm ngành liên quan đến việc viết báo khác, mặc dù không nghề nào trong những thứ vừa kể xuất hiện trong số những nghề phổ biến nhất mà lao động ngoại quốc nộp hồ sơ. 

Theo SBS

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...