Home Tin Nước Úc Người về hưu ở Úc có thể bị cắt giảm trợ cấp
Tin Nước Úc

Người về hưu ở Úc có thể bị cắt giảm trợ cấp

(www.Alouc.com) – Những người về hưu và gia đình của họ có thể mất đi khoản tài trợ “phí hội đồng thành phố”, hay còn gọi là council fee mà chính phủ hiện đang trợ giúp một khi họ bán đi căn nhà của mình. Người về hưu hiện đang được miễn trừ 50% council fee và tiền nước.

hưu

Những nhà hoạch định chính sách hiện đang thúc đẩy kế hoạch cải tổ này.

Theo đề nghị của Cơ quan định giá độc lập, Independent Pricing and Regulatory Tribunal, gọi tắt là IPART, việc cải tổ này nhằm mục đích chấm dứt các khoản tài trợ  “không công bằng” dành riêng cho người về hưu, liên quan đến các ưu đãi phí hội đồng thành phố- council fee.  

Bộ trưởng chính quyền địa phương, ông Paul Toole cho rằng người về hưu xứng đáng được giảm tiền phí đóng cho hội đồng TP.

Đề nghị của IPART hướng đến việc thay thế chương trình tài trợ giành cho người về hưu bằng một chương trình trì hoãn việc tài trợ lại, bao gồm một bản dự thảo đánh giá về hệ thống đánh giá chính quyền địa phương vừa phát hành.

Theo quy định hiện tại, người về hưu sống ở một số hội đồng thành phố được giảm 50% mức phí hội đồng và tiền nước.

Chính quyền tiểu bang chi trả cho 55% chi phí giảm giá này, tương đương với số tiền khoảng 79 triệu đô một năm, còn Hội đồng thành phố phải chịu 45% chi phí còn lại, tương đương số tiền 64 triệu đô một năm.

Tuy nhiên IPART cho biết toàn bộ chi phí cần được chính quyền tiểu bang tài trợ, vì số tiền này phản ánh chính sách của tiểu bang. 

Cơ quan định giá độc lập này cũng cho rằng chính phủ có thể  giảm bớt chi phí nếu người về hưu có thể chọn lựa việc hoàn tiền một khi họ bán nhà của mình. Lý do IPART đưa ra đề nghị này là vì chính sách hiện tại “cung cấp tài trợ cho các gia đình có mức thu nhập cao.”

Kết quả hình ảnh cho về hưu

Tuy nhiên, đề nghị của IPART có thể bị phản đối và không được thông qua.

Ellis Blaikie, một cố vấn chính sách thâm niên của Hiệp hội Hưu trí tại tiểu bang NSW cho biết tổ chức của bà phản đối kế hoạch trì hoãn tài trợ vì những người về hưu có xu hướng tránh việc đăng ký các chương trình này để người thân của họ không phải chịu một gánh nặng sau này.

“Người hưu trí sẽ bỏ ăn, giảm tiền điện hoặc cắt giảm chi phí khác để tiếp tục trả khoản tiền này”, bà Blaikie cho biết.

Bà Blaikie cũng nói rằng kế hoạch trì hoãn tiền tài trợ là một hành động cản trở người nghỉ hưu bán ngôi nhà của mình để downsize, tức là mua một căn nhà nhỏ hơn khi về già.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...