Home Tin Nước Úc Người Úc đã vứt đi 39 triệu đô la tiền xu mỗi tháng vì “vướng víu” và “chả đáng bao nhiêu”
Tin Nước Úc

Người Úc đã vứt đi 39 triệu đô la tiền xu mỗi tháng vì “vướng víu” và “chả đáng bao nhiêu”

(www.Alouc.com) – Một nghiên cứu mới đây cho thấy người Úc thường quẳng đi những đồng xu lẻ và cho rằng chúng chỉ những món tiền nhỏ, chẳng thấm tháp vào đâu. Và chúng ta ném đi 39 TRIỆU ĐÔ mỗi tháng.

Nhiều người Úc cảm thấy ghét những đồng tiền xu vướng víu, chiếm chỗ trong bóp, và sẵn sàng quẳng chúng vào thùng rác hoặc quăng vất vưởng ở nơi nào đó.

Theo khảo sát, một trong bốn người cảm thấy khó chịu khi mang theo tiền xu trong bóp của mình và 11% không thích tiền xu đến mức quẳng luôn mớ tiền xu mà họ được thối lại.

Dữ liệu mới do ngân hàng ING phát hiện ra một nửa dân số không suy nghĩ cẩn thận về việc quẳng đi tiền xu có thể khiến họ mất khoảng 39 triệu đô la mỗi tháng – hoặc trung bình hơn 2 đô la một tháng cho mỗi người lớn.

Giám đốc sản phẩm của ngân hàng ING, Tim Newman, nói rằng người Úc không nên quăng đi tiền lẻ trong túi của họ:

“Tiền xu rõ ràng có mệnh giá nhỏ, thế nhưng tích tiểu thành đại. Nếu chúng ta gom góp lại sẽ có một số tiền kha khá”.

“Tôi thấy nhiều người có thói quen tiết kiệm rất truyền thống là bỏ tất cả tiền xu vào một bình thủy tinh nhỏ hoặc tìm cách tiết kiệm nào đó”.

Cuộc nghiên cứu thu hút 1000 người Úc, 93% người được hỏi cho biết đã thường bỏ đồng tiền xu 5 cent và 29% người tham gia khảo sát đã ném đi đồng 10 cent.

Các chuyên gia tài chánh đang kêu gọi người Úc hãy thay đổi hành vi của họ bằng cách tiết kiệm tiền xu nhiều hơn.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những nơi có thể tìm thấy tiền xu nhiều nhất làở trên đường phố (36%), tiếp theo là trong những chiếc túi cũ hoặc ví tiền (31%) và trong máy giặt (26%).

Chuyên gia tài chính tiêu dùng Heidi Armstrong cho biết đối với những khách hàng không thích giữ tiền xu, họ nên thanh toán bằng thẻ tín dụng, để tránh việc nhận tiền thối.

Bà nói: “Nếu quý vị thường quẳng đi những đồng xu lẻ, tại sao không mua hàng bằng thẻ để tiết kiệm”.

“Lợi ích của việc này là quý vị luôn biết tiền cảu mình dùng vào việc gì – và ngân hàng sẽ lưu trữ tất cả các khoản giao dịch cho quý vị”.

“Nguy hiểm khi việc sử dụng tiền mặt là chúng ta không phải lúc nào cũng nhớ mình đã dùng tiền vào việc gì”.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những nơi có thể tìm thấy tiền xu nhiều nhất làở trên đường phố (36%), tiếp theo là trong những chiếc túi cũ hoặc ví tiền (31%) và trong máy giặt (26%).

Những con số trong nghiên cứu này cho chúng ta một cái nhìn hoàn toàn mới về việc tiết kiệm tiền bằng cách cất giữ tiền lẻ.

Tiết kiệm là một đức tính, một việc làm đem lại rất nhiều ích lợi trong cuộc sống. Nhiều người nhờ cách sống tiết kiệm mà sớm gây dựng được sự nghiệp, trở thành người thành đạt.

Chúng ta thường có xu hướng chỉ muốn giữ lại những đồng tiền có mệnh giá lớn và cất đi mà coi thường những đồng tiền lẻ. Hễ cứ có tiền lẻ là chi tiêu hết hoặc cho người khác. Song thực tế, nếu chúng ta giữ lại những đồng tiền lẻ này. Dù chúng có giá trị nhỏ nhưng khi góp nhặt được nhiều chắc hẳn quý vị sẽ ngạc nhiên với những gì mình đang có.

Một trong những mẹo vặt rất hay mà nhiều gia đình đang làm đó là sắm một con heo đất thật lớn ngay từ đầu năm và để vào đó tất cả số tiền lẻ mà quý vị có được, thỉnh thoảng hãy lục tung tất cả các ngăn kéo, túi áo, túi quần, cặp sách…để truy tìm tiền lẻ và làm giàu thêm tài khoản tiết kiệm tiền lẻ. Đến cuối năm khi “đập heo” thu hoạch, quý vị sẽ ngạc nhiên về số tiền tiết kiệm có được chỉ với những đồng tiền lẻ thôi đấy.

Nếu như nhà quý vị có con nhỏ, thì việc cho các con những đồng xu lẻ và tặng chúng một con heo đất cũng là cách hay để dạy con về tiền bạc, chi tiêu và sự tiết kiệm.

Một số người thường có thói quen giữ lại tất cả tiền xu trong một chiếc túi nhỏ và để trên xe hơi để trả tiền đậu xe, hoặc mua sắm các món hàng có giá trị thấp như thanh kẹo hay chiếc bánh burger.

Theo SBS Viet Nam

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...