Home Tin Nước Úc Người gốc Việt nằm trong số những nhóm người nhập cư phạm tội nhiều nhất ở Úc
Tin Nước Úc

Người gốc Việt nằm trong số những nhóm người nhập cư phạm tội nhiều nhất ở Úc

Tin Tức Nước Úc – Trong vòng 3 năm trở lại đây, số các vụ phạm tội do tội phạm gốc Sudan ở tiểu bang Victoria, Úc đã tăng 33%. Con số này cho thấy tỷ lệ phạm tội đã bùng nổ so với mức tăng trưởng dân số.

Các vụ việc liên quan đến những tên tội phạm sinh ra ở Úc đã giảm đôi chút trong cùng khoảng thời gian này nhưng vẫn chiếm khoảng 70% những vụ phạm tội. Những tội phạm phổ biến khác trong danh sách đen của Victoria năm ngoái là New Zealand, Ấn Độ, Anh và Việt Nam.

Dữ liệu về quê quán đã làm sáng tỏ về tỷ lệ những tội phạm nhập cư trong khi tiểu bang đang truy quét bạo lực băng đảng và cướp bóc, số liệu từ Cơ quan thống kê tội phạm đã đính chính lại số liệu được công bố vào năm ngoái.

Cơ quan này cho biết một báo cáo của Chính phủ, được nhiều tài liệu trích dẫn hồi tháng 12, đã đưa ra tuyên bố không chính xác rằng 1.5% số tội phạm ở bang Victoria là do những người Úc gốc Sudan gây ra.

Số liệu chính xác của Cục Thống kê Úc (CSA) chỉ là 1%. Con số cao hơn được công bố trong báo cáo của Chính phủ có tên ‘Không ai dạy bạn trở thành người Úc’, là một phần trong cuộc điều tra về tình hình nhập cư.

Số liệu của CSA cho thấy có 807 người vi phạm được sinh ra ở Sudan vào năm 2016 và có 40 người vi phạm trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9 năm ngoái. Hơn một nửa trong số đó dưới 25 tuổi.

Số liệu của Chính phủ cho thấy số cư dân Victoria đến từ Sudan hoặc Nam Sudan đã tăng 13%, lên mức 8,415 người trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2016, chiếm dưới 1% tổng dân số Úc.

Theo Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...