Home Tin Nước Úc Sydney “Người dân Sydney muốn hạn chế di dân vào thành phố này”
SydneyTin Nước Úc

“Người dân Sydney muốn hạn chế di dân vào thành phố này”

Tin Tức Nước Úc – Một cuộc thăm dò công luận đã cho thấy gần 2/3 người dân Sydney tin rằng cần có biện pháp ngăn chặn bớt di dân đến định cư tại thành phố này, thay vào đó các di dân mới đến nên chuyển đến vùng nông thôn.

Cuộc thăm dò công luận ReachTel của Herald đã cho thấy việc phát triển đô thị quá mức vẫn là mối quan tâm chủ yếu của những người tham gia trả lời thăm dò, khi chính phủ tiểu bang và liên bang đang phải đối mặt với áp lực của việc tăng trưởng dân số ngày càng nghiêm trọng dẫn tới nhiều vấn đề khác như mật độ dân số dày đặc và kẹt xe.

Cuộc thăm dò được thực hiện sau khi Thủ tướng Scott Morrison đã ký những kế hoạch nhằm làm giảm bớt số lượng di dân nhận vào Úc và khuyến khích những người mới đến định cư ở vùng nông thôn.

Ông Morrison cùng với Bộ trưởng Di trú David Coleman và Bộ trưởng các đô thi Alan Tudge, đang xem xét việc đơn giản hóa quy trình visa để có thêm di dân chuyển ra ngoài những thành phố lớn.

Hơn 63% người dân cho hay họ ủng hộ việc hạn chế di dân, trong khi 50% phản đối việc phát triển quá mức tại Sydney khiến cho dân số tăng trưởng quá nhanh.

Thủ hiến Berejiklian nói cuộc tranh luận xung quanh vấn đề dân số chỉ nên tập trung vào người dân và làm cách nào để ‘bảo đảm chất lượng sống tốt nhất cho tất cả chúng ta’.

“Tôi muốn có một tiểu bang NSW tốt đẹp hơn chứ không phải một NSW ngày một to hơn.”

Tuy nhiên về phía Hội đồng di dân Úc châu, giám đốc Carla Wilshire cho rằng việc chuyển hướng di dân đến các vùng nông thôn không phải là cách giải quyết mật độ dân số đông đúc đang tồn tại ở Sydney và Melbourne.

Sydney & 11 tên khu vực chẳng mấy ai đọc đúng

“Tôi không hiểu vì sau người dân Sydney nghĩ như vậy, nhưng việc hạn chế di dân không thể giải quyết được vấn đề tiềm ẩn đó là thiếu đầu tư cho hạ tầng cơ sở và giao thông đô thị,” bà Wilshire nói.

Cuộc thăm dò công luận trên 1,627 người còn tìm hiểu những vấn đề khác liên quan đến cuộc sống như mức phí sinh hoạt đang nổi lên là vấn đề quan trọng nhất cho những người được hỏi.

Hơn 25% người dân cho rằng phí sinh hoạt đắt đỏ là mối quan tâm lớn nhất của họ , tiếp theo là giá năng lượng và khả năng mua nhà. Vấn đề môi trường đứng trước cả những vấn đề về trường học, bệnh viện và giao thông.

Theo SBS Vietnamese

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...