Home Tin Nước Úc Ngoại trưởng Úc Julie Bishop chạy đua vào vị trí Thủ tướng
Tin Nước Úc

Ngoại trưởng Úc Julie Bishop chạy đua vào vị trí Thủ tướng

Theo truyền thông Australia, Ngoại trưởng Julie Bishop sẽ chạy đua vào vị trí lãnh đạo đảng Tự do cầm quyền cũng như chức Thủ tướng.

Thông tin này được đưa ra sau khi Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho biết, ông không có ý định từ chức, song nếu đảng Tự do họp bỏ phiếu bầu lại lãnh đạo lần nữa thì ông sẽ không ra tranh cử vị trí này. Những tuyên bố này cho thấy có khả năng đương kim Thủ tướng Turnbull có khả năng từ chức, để ngỏ vị trí lãnh đạo đảng Tự do cũng như chức Thủ tướng cho các ứng cử viên tranh vị trí này.

ngoai truong australia julie bishop chay dua vao vi tri thu tuong hinh 1
Ngoại trưởng Australia Julie Bishop. Ảnh: The Australian.

Trước đó, vào sáng nay (23/8), Bộ trưởng Ngân khố Australia Scott Morrison cũng đã tuyên bố sẽ ra tranh cử chức lãnh đạo đảng Tự do cầm quyền với cựu Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton, người đang thách thức vị trí lãnh đạo của Thủ tướng Turnbull. 

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Australia bùng phát từ ngày 21/8, khi ông Turnbull vượt qua cuộc bỏ phiếu bầu lại lãnh đạo đảng Tự do, với chiến thắng sít sao 48-35 trước đối thủ và là Bộ trưởng Nội vụ nước này Peter Dutton.

Ngay sau cuộc bỏ phiếu, ông Peter Dutton tuyên bố từ chức với lý do muốn dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho các cuộc tuyển cử vị trí lãnh đạo đảng Tự do trong tương lai. Đến nay đã có 10 quan chức Chính phủ đệ đơn từ chức. Tuy nhiên Thủ tướng Turnbull đã bác bỏ các đề nghị trên và mới chỉ có ông Dutton được Thủ tướng chấp thuận./.

Theo VOV

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...