Home Tin Nước Úc Nghị sĩ đảng Lao đông Úc kêu gọi bác bỏ dự luật “siết chặt quy trình nhập tịch”
Tin Nước Úc

Nghị sĩ đảng Lao đông Úc kêu gọi bác bỏ dự luật “siết chặt quy trình nhập tịch”

Tin Tức Nước Úc – Các Nghị sĩ thuộc đảng Lao động liên bang đang kêu gọi thủ lĩnh của đảng này bác bỏ đề xuất của chính phủ Úc về việc siết chặt điều kiện cấp quốc tịch.

Đồng thời, các Nghị sĩ này cáo buộc Liên đảng đang “kích động chủ nghĩa bài ngoại”. Hôm 15/6, chính phủ liên bang đã đệ trình dự luật cải tổ toàn diện quy trình cấp quốc tịch.

Trong đó, người nhập cư sẽ được yêu cầu chứng minh cam kết của họ đối với nước Úc, bằng cách vượt qua bài thi quốc tịch mới, cũng như vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đã được tăng độ khó. Người nhập cư sẽ phải chứng minh rằng họ đã hòa nhập với cộng đồng người Úc.

Và họ sẽ phải duy trì tư cách thường trú nhân trong vòng bốn năm trước khi có thể nộp đơn xin thi quốc tịch. Phe đối lập liên bang hiện chưa nói rõ họ sẽ bỏ phiếu như thế nào, vì quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong cuộc họp kín của đảng Lao động Úc được tổ chức vào tuần tới.

Các Nghị sĩ của đảng này – bao gồm một số Nghị sĩ thuộc phe cánh tả – đã công khai chỉ trích chính sách của Liên đảng. Nhiều Nghị sĩ của đảng Lao động Úc đã tăng cường tấn công bằng lời trong khi đảng này cân nhắc quyết định cuối cùng. “Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta có thể tranh luận rằng đây là một thủ đoạn có chủ tâm nhằm chia rẽ chúng ta, và chính sách mới tạo ra bầu không khí lo sợ kích động chủ nghĩa bài ngoại.

Dự luật mới sẽ không đem lại hiệu quả và chúng ta nên bác bỏ nó. Những thay đổi này là vô cùng bất hợp lý. Bài thi tiếng Anh mới sẽ khiến nhiều người có tài không thể trở thành công dân Úc và vì vậy, họ sẽ vĩnh viễn không được cấp quốc tịch”, một Nghị sĩ thuộc đảng Lao động liên bang cho biết.

Mặc dù vậy, Bộ trưởng Di trú Úc Peter Dutton vẫn tiếp tục khẳng định rằng, dự luật mới sẽ giúp gắn kết xã hội và ông kêu gọi phe đối lập ủng hộ dự luật này.

Ông Dutton đã nhắm đến thủ lĩnh phe đối lập liên bang Bill Shorten trong suốt thời gian chất vấn hôm thứ Năm 15/6. Hơn nữa, ông Dutton còn cáo buộc ông Shorten đang né tránh việc tranh luận về đề tài này. “Thủ lĩnh phe đối lập không hề nhiệt tình và quyết tâm để trở thành người đứng đầu đất nước này và đó là sự thật.

Ông Shorten đã thể hiện điều đó khi ông không đưa ra bất cứ một lời lẽ nào trước sự công kích của những người đang ngồi phía sau ông ấy”, ông Dutton chỉ trích.

Bạn nên xem: Đậu bài thi quốc tịch Úc – Người Việt còn bao nhiêu phân trăm thành công?

Theo Hong Dao – Viet Times Australia

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...