Home Tin Nước Úc Du Học Úc Ngành kế toán, kinh doanh và IT ở Úc: Gian nan hơn khi ra trường tìm việc
Du Học ÚcTin Nước Úc

Ngành kế toán, kinh doanh và IT ở Úc: Gian nan hơn khi ra trường tìm việc

www.Alouc.com – Fairfax Media tìm hiểu hai trường hợp hoàn toàn khác biệt nhau khi nói đến tìm việc làm sau khi tốt nghiệp của hai chị em ruột Andrea Kraal và Audrey Kraal người Malaysia, ban đầu đến Úc du học, sau đó ở lại với visa di dân có tay nghề cao.

Andrea đến Úc năm 2012, tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân kỹ sư cơ khí trường Đại học New South Wales UNSW, đã tìm được việc làm toàn thời gian trước khi cô tốt nghiệp.

Kỹ sư CNTT

“Trong năm thứ hai đại học ở Úc, tôi đã làm công việc kỹ sư cơ khí bán thời gian ở công ty hiện tại, và đó là cánh cửa cho công việc toàn thời. Tôi thật sự đã rất may mắn.” Andrea nói.

Ngược lại, Audrey học xong năm 2009, có bằng cử nhân kinh doanh và thạc sĩ kế toán tại Đại học Kỹ thuật Sydney UTS, phải mất rất nhiều tháng để tìm được một việc làm phù hợp.

“Thực sự khó khăn… Có rất nhiều kế toán ngoài kia. Tôi phải  cạnh tranh với những người có nhiều kinh nghiệm”, Audrey nói.

Nhiều người tốt nghiệp ngành kế toán, kinh doanh và Công nghệ Thông tin sẽ có trải nghiệm tìm việc tương tự Audrey, vì nhóm ngành này cung đang nhiều hơn cầu, Giáo sư Hawthorne nói.

Vấn đề càng trở nên phức tạp hơn bởi “các cơ sở đào tạo bất chính” trong khu vực tư nhân, đào tạo nghèo nàn và cho ra trường những khóa sinh viên chất lượng kém, bà Hawthorne nói tiếp.

Chính phủ đã phải thay đổi chính sách, theo đó chỉ những người tốt nghiệp cử nhân hay trình độ cao hơn mới có cơ hội có visa làm việc sau khi tốt nghiệp.

Úc mong muốn đem công nhân ngoại quốc có tay nghề cao vào để giảm áp lực trong việc đầu tư tạo kỹ năng ngay tại địa phương, Giáo sư Xã hội học Andrew Jakubowicz từ UTS cho phóng viên Fairfax Media biết.

Và “Lịch sử chứng minh… Úc cũng đã lãng phí kỹ năng của người di dân tay nghề của mình rất nhiều”, ông Andrew nói.

Related Articles

Quán quân Olympia 2019: Không đi du học Úc, không muốn bị coi là “nhân tài”

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 Trần Thế Trung...

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...