Home Tin Nước Úc Ngành du lịch Úc “hốt bạc” từ du khách Trung Quốc & Mỹ
Tin Nước Úc

Ngành du lịch Úc “hốt bạc” từ du khách Trung Quốc & Mỹ

(www.Alouc.com) – Lượng khách quốc tế đến Úc đang tăng cao nhất từ trước tới nay, với con số kỷ lục du khách Trung Quốc và Hoa Kỳ. Du khách Trung Quốc cũng là nhóm du khách chi tiền mạnh tay nhất.

Nhìn chung vào năm qua, đã có 7.8 triệu lượt người đến thăm viếng nước Úc, tăng 9% so với tài khóa trước. Lượng tiền du khách quốc tế đem lại cho nước Úc năm rồi đã đạt kỷ lục $40 tỷ.

Du khách Trung Quốc và Hoa Kỳ chiếm số lượng lớn nhất, đồng thời tăng thêm 7% so với năm trước.

Khách du lịch Trung Quốc tăng mạnh đạt con số 1.16 triệu lượt người trong năm qua, và tổng số tiền chi trả trong thời gian du lịch tại Úc là $9.8 tỷ. Đây cũng là nhóm khách du lịch lưu lại Úc dài ngày nhất.

Du khách đến từ Hoa Kỳ tăng mạnh – 14%. Bên cạnh đó, du khách đến từ các quốc gia Ấn Độ, Nam Hàn, Indonesia, Thái Lan, HongKong, Đài Loan, Đức và Hòa Lan cũng tăng lên.

Lý do chủ yếu của khách du lịch đến Úc là thăm viếng gia đình và bạn bè và nghỉ lễ, bên cạnh đó, lý do sang Úc chữa bệnh cũng đang gia tăng.

Nhóm khách du lịch bụi (backpackers) cũng chiếm 8% trong tổng số khách du lịch. Tuy được gọi là du lịch bụi nhưng số tiền họ chi ra cũng khá mạnh tay, tổng cộng $4.5 tỷ.

NSW vẫn là nơi được du khách ưa thích nhất, tiếp theo là Victoria và Queensland. Ngược lại, ACT là nơi có ít khách du lịch nhất, chỉ có 221,000 người.

Khách du lịch chi tiền vào việc gì?

Chủ yếu là chỗ ở và ăn uống đã tiêu tốn $12.3 tỷ của du khách. Họ cũng bỏ tiền cho các tour du lịch nội địa là $4.6 tỷ và mua sắm là $3.8 tỷ. Ngoài ra $5.7 tỷ được chi tiêu cho giáo dục và $1.6 tỷ cho việc đi lại.

Theo SBS Viet Nam

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...