Home Tin Nước Úc Ngắm diện mạo của nước Úc vào năm 2040 nếu…
Tin Nước Úc

Ngắm diện mạo của nước Úc vào năm 2040 nếu…

(www.Alouc.com) – Hơn phân nửa dân số thế giới hiện đang sống trong các thành phố lớn, và ước tính khí thải nhà kính từ các thành phố này ở mức rất cao là 87%.

Thế nhưng, nếu khí thải nhà kính được cắt giảm thì diện mạo của Úc sẽ thay đổi như thế nào vào năm 2040?

Để trả lời câu hỏi này, các nhà nghiên cứu thuộc các trường Đại học Melbourne University, University of NSW và Swinburne University đã nỗ lực thiết lập mô hình bốn thành phố lớn của Úc là Melbourne, Sydney, Adelaide và Perth, với giả định mức độ ô nhiễm không khí được cắt giảm khoảng 80%. Và họ đã phát hiện rằng, câu trả lời là: rất khác, với bốn viễn cảnh có thể xảy ra.

Artist’s: Impression supplied by Melbourne University

 

Trước hết, các thành phố này sẽ trở nên sạch sẽ và mọi doanh nghiệp đều có trách nhiệm giảm thiểu lượng khí carbon mà họ thải ra. Song, mặt tiêu cực có thể là quá trình tư nhân hóa nhiều không gian đô thị mà mọi người thường quen sử dụng, chẳng hạn như công viên, và gia tăng tình trạng nghèo đói, vô gia cư.

Thứ nhì, nếu chính quyền mỗi bang sửa đổi nghiêm ngặt các quy định về việc cắt giảm khí thải nhà kính, lượng khí carbon sẽ được giảm thiểu, nhưng hệ lụy là một số người sẽ cảm thấy áp lực với các quy định mới này.

Thứ ba, lợi nhuận của các doanh nghiệp cũng ít bị ảnh hưởng hơn, nhưng họ sẽ bị đặt trong khuôn khổ các quy định về việc cắt giảm khí thải nhà kính từ hoạt động thương mại với đối tác, và việc sử dụng phương tiện công cộng.

Khi đó, nền kinh tế tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ ở địa phương, những người làm việc tự do ở nhà hoặc ở nơi công cộng. Mặt tiêu cực là nhu cầu tiêu dùng có thể vẫn còn cao, trong khi điều kiện an ninh còn kém đối với nhiều người.

Artist’s: Impression supplied by Melbourne University

 

Cuối cùng, một thành phố với mức tiêu dùng thấp sẽ thúc đẩy một cuộc sống hướng đến môi trường và xã hội nhiều hơn, tập trung vào những tương tác trực tiếp trong xã hội, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp. Mức tiêu dùng ít hơn sẽ dẫn đến mức ô nhiễm thấp hơn.

Kết quả hình ảnh cho Impression supplied by Melbourne

Tuy nhiên, hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm giao thông công cộng, sẽ bị sụt giảm đáng kể.

Dự án thiết lập mô hình trên được soạn thảo từ năm 2014, và hiện đang được đóng góp ý kiến bởi các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng, môi trường và kế hoạch. Hơn 30 chuyên gia cũng đã gặp gỡ tại Melbourne vào hôm 15/3 để thảo luận về kế hoạch cắt giảm khí thải nhà kính tại các thành phố thủ phủ của Úc.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...