Home Tin Nước Úc Melbourne: Vợ chồng gốc Việt bị cáo buộc lừa đảo tiền đặt cọc bất động sản
Tin Nước Úc

Melbourne: Vợ chồng gốc Việt bị cáo buộc lừa đảo tiền đặt cọc bất động sản

www.Alouc.com – Một cặp vợ chồng gốc Việt làm chủ 6 chi nhánh nhượng quyền bất động sản LJ Hooker ở Melbourne đang bị điều tra về những cáo buộc có liên quan tới việc biển thủ tiền đặt cọc của khách hàng.

Theo ABC, vào tuần trước Công ty LJ Hooker đã đóng cửa 6 chi nhánh này ở Melbourne. Sự việc trên đã khiến hơn 100 khách hàng bị nợ một khoản tiền lên tới hàng trăm ngàn đô-la tiền đặt cọc.

Công ty chuyên về bất động sản khá lớn của Úc này đã thông báo với ABC rằng họ buộc phải chấm dứt làm ăn với nhượng quyền liên quan.

Vợ chồng gốc việt

“Vào ngày 21 Tháng 4 năm 2016, LJ Hooker chấm dứt các văn phòng nhượng quyền của LJ Hooker Glen Waverley, Keysborough, Box Hill, Mount Waverley, Doncaster và Burwood … do một vi phạm cơ bản tới các thỏa thoản nhượng quyền,” công ty này nói.

Theo ABC, chủ của các nhượng quyền bị đóng cửa này là Judy Thanh Trúc và chồng là Joseph Ngô. Cả 2 bị cáo buộc đã sử dụng tiền đặt cọc nhà của khách hàng mà đáng lẽ phải được giữ trong quỹ tín thác.

Cô Truc còn được biết với tên khác là Judy Nguyễn.

Một website về bất động sản đã gọi Ms Trúc là Giám đốc nắm quyền điều hành của doanh nghiệp.

Theo hồ sơ cá nhân trên mạng của cô thì Trúc đến Úc từ Việt Nam năm 1989 và cô có bằng Tú tài Văn chương và Tú tài Kinh doanh.

Trên trang Facebook của Glen Waverly LJ Hooker của Ms Trúc có viết:”The power of SIX offices under ONE DIRECTOR working for you to achieve the best possible outcome in getting your dream home or invest in a property!” (“Sức mạnh của SÁU văn phòng với MỘT GIÁM ĐỐC làm việc cho quý vị để đạt được kết quả tốt nhất có thể trong việc mang tới cho quý vị ngôi nhà mơ ước hoặc đầu tư vào một bất động sản!”).

Khi ABC liên lạc thì Ms Trúc từ chối cho rằng mình đã lấy cắp tiền.

“Có ai đó đã cố tình vào trộm (hack) tài khoản tín thác của tôi,” Ms Trúc nói.

“Tôi không biết chúng tôi sẽ làm gì bây giờ.”

Ms Trúc nói cô không thể cung cấp thêm chi tiết vì vấn đề bây giờ nằm trong tay của Ban Các vấn đề Người tiêu dùng Victoria (Consumer Affairs Victoria). Cô nói cô đã thông báo cho trụ sở LJ Hooker về nghi ngờ của việc vào trộm tài khoản ngân hàng của mình.

Trụ sở chính LJ Hooker thì cực lực phản đối cáo buộc của cô Trúc.

Trong bài viết gửi cho ABC, LJ Hooker nói: “Vào ngày 20 Tháng 4, một ngày trước khi hủy hợp đồng nhượng quyền, cô Judy Nguyễn đã thông báo với LJ Hooker lần đầu tiên là chồng cô, Joseph Ngô đã sử dụng sai quỹ tín thác.

“Cô Nguyễn không nói gì là tài khoản tín thác của cô bị vào trôm.

“Trước ngày 20 Tháng 4, LJ Hooker không được thông báo là tiền đã bị lấy sai đi từ tài khoản tín thác của JT Law Investments.”

ABC không liên lạc được với ông Joseph Ngô đề bình luận về vụ việc này.

Người về hưu chờ đợi khoản đặt cọc 61 ngàn đô Úc

Ông bà Jan Melah có nguy cơ mất 61 ngàn đô tiền đặt cọc sau bán nhà. Ảnh: ABC

Ông bà Jan Melah có nguy cơ mất 61 ngàn đô tiền đặt cọc sau bán nhà. Ảnh: ABC

Một người làm nghề sơn nhà về hưu Jan Melah đã bán đi căn nhà của ông ở Dandenong vào Tháng 1 qua chi nhánh Keysborough của LJ Hooker.

Ông nói ông chọn LJ Hooker bởi vì đây là một thương hiệu đáng tin cậy với danh tiếng quốc tế, tuy nhiên ông không biết đây là một nhượng quyền.

Ông Melah và vợ là bà Katarina đã thống nhất mua bán vào tháng 3 và hy vọng người mua sẽ trả tiền đặt cọc là 61 ngàn đô Úc chuyển vào tài khoản ngân hàng của họ.

Tuy nhiên, một ngày sau đó, một đại diện của LJ Hooker gọi điện cho ông và nói ông tới lĩnh séc tại văn phòng của họ.

Thay vì được đưa tấm séc ngân hàng, ông Melah nói ông nhận được tấm séc cá nhân với trị giá là $61.410. Ngân hàng không nhận séc khi ông muốn gửi.

Tấm séc ông Jan Melah nhận được không được ngân hàng thừa nhận. Ảnh: ABC

Tấm séc ông Jan Melah nhận được không được ngân hàng thừa nhận. Ảnh: ABC

“Một vài ngày sau chúng tôi nhận được một cuộc điện thoại của LJ Hooker nói là họ viết séc sai,” Ông Melah nói.

Ông Ngô nói với ông là doanh nghiệp sẽ trả ông 1.000 đô tiền bồi thường và chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của ông. Nhưng tiền không bao giờ tới.

Sau khi tới ngân hàng và phát hiện tiền chưa được trả, ông đã đến gặp thẳng Judy để nói chuyện.

Cô nói với ông: Tôi xin lỗi vì chúng tôi đang gặp một số vấn đề nhừng chúng tôi sẽ trả ông $2000 tiền bồi thường bây giờ và sẽ gửi tiền vào tài khoản ông vào Thứ 2.

‘Tất cả chỉ là lời nói dối’ 

Tới giờ, ông Melah vẫn chưa nhận được tiền.

“Tôi rất thất vọng, vợ tôi thì khóc ầm lên và nhịp tim của tôi thì nhảy vọt lên cao chỉ vì không nhận được gì và tất cả chỉ là lời nói dối,” ông Melah nói.

Ông đã gửi khiếu nại lên Ban Các vấn đề Người tiêu dùng của Victoria (CAV). Ban này đã khẳng định với ABC là họ đã vào cuộc điều tra và chỉ định một quản lý theo đúng luật cho 6 chi nhánh.

Người phát ngôn của CAV nói LJ Hooker đang hỗ trợ họ với việc điều tra và tìm kiếm khách hàng bị mất tiền.

“CAV đã sở hữu lại 6 văn phòng và hướng dẫn quản lý xây dựng lại các hồ sơ, làm việc với các khách hàng và giao dịch tồn đọng, và vực dậy thương nghiệp,” người phát ngôn nói.

Quỹ Bất động sản Victoria (Victorian Property Fund) sẽ bồi thường cho khách hàng bị mất tiền do hành động từ phía đại lý bất động sản.

Khách hàng của LJ Hooker Glen Waverley và các chi nhánh liên quan nên liên lạc với Consumer Affairs Victoria theo số 1300 558 181 để biết thêm thông tin

 

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...