Home Tin Nước Úc Melbourne Melbourne – Tìm thấy thi thể 3 người gốc Việt bị mất tích ở vịnh Port Phillip
MelbourneTin Nước Úc

Melbourne – Tìm thấy thi thể 3 người gốc Việt bị mất tích ở vịnh Port Phillip

Những người tìm kiếm đã tìm thấy thi thể được cho là của ba người gốc Việt đi câu cá bị mất tích ở vịnh Port Phillip, ở phía tây thành phố Melbourne.

Tiếng báo động vang lên khi một con tàu lật úp được tìm thấy cách bờ biển một cây số bởi một ngư dân đi dọc trên bãi biển vào khoảng 4 giờ 30 chiều ngày Chủ Nhật.

Melbourne - Tìm thấy thi thể 3 người gốc Việt bị mất tích ở vịnh Port Phillip
Các thành viên gia đình đã tụ tập tại bến thuyền Altona cầu nguyện cho ba người đàn ông bị mất tích.

 

Thi thể đầu tiên được tìm thấy trong khi mặc áo phao khoảng 9 cây số về phía nam, nơi con tàu bị lật được phát hiện.

Thi thể thứ hai được xác định vào khoảng hai giờ sau đó, cách khoảng bốn cây số về phía nam so với thi thể đầu tiên và cơ thể thứ ba đã được tìm thấy vào khoảng 3 giờ chiều ngày hôm 8/6.

Những thi thể được tìm thấy vẫn chưa được xác định danh tính chính thức, nhưng cảnh sát cho biết họ tin rằng đó là người câu cá bị mất tích.

Ba người đàn ông, Steven Đỗ, anh trai của anh David Đỗ và Phương Nguyen, đều sống tại Sunshine West, một vùng ngoại ô ở phía tây thành phố Melbourne.

Steven làm nghề viết bảng quảng cáo, David và Phương là đồng nghiệp. Tất cả họ đều ở độ tuổi 30.

Thân nhân của cả ba đã có mặt tại cảng neo đậu thuyền bè Altona khi cuộc tìm kiếm được tiến hành trở lại vào sáng nay, đã được cảnh sát động viên và cũng khuyên các thành viên gia đình chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Melbourne - Tìm thấy thi thể 3 người gốc Việt bị mất tích ở vịnh Port Phillip
Cảnh sát cho biết cuộc tìm kiếm vẫn sẽ tiếp tục cho đến hết ngày

 

Người em gái cũng cho biết đây là lần đầu tiên cả ba đi câu cá bằng thuyền và cho biết họ đã chuẩn bị mọi thiết bị an toàn trước khi khởi hành.

Trước đó, Trung sĩ Senior Mark O’Rourke từ đơn vị cảnh sát biển cho biết việc tìm kiếm sẽ tiếp tục trong suốt cả ngày.

“Chúng tôi đã được thông báo bởi một người đang câu cá ở khu vực này khi người này nhìn thấy một con tàu bị lật,” ông nói.

“Ban đầu, chúng tôi thấy một cần câu, phía nam của vị trí con tàu, nhưng không có gì khác.”

Ông cho biết những nạn nhân đã thực hiện một cuộc gọi điện thoại trước đó với gia đình của họ nói rằng họ đang ngay trên “vị trí câu cá của họ”.

Con tàu “không phải là phương tiện thích hợp nhất ‘cho vùng biển tại khu vực.

Cảnh sát cho biết chủ sở hữu của con tàu đã được cấp phép nhưng nó không phù hợp với điều kiện thời tiết ở vịnh.

“Tôi thấy con tàu đó có đáy bằng nhôm, phẳng và phù hợp hơn với điều kiện sông ngòi nội địa” Trung sĩ O’Rourke nói.

“Mọi người có dùng loại tàu này để ra biển, nhưng đối với điều kiện hiện tại, đó có lẽ không phải là loại tàu thích hợp nhất cho việc ra khơi.”

Lực lượng cảnh sát trên không, bảo vệ bờ biển và sĩ quan địa phương đã tham gia trong việc tìm kiếm.

“Chúng tôi có 10 người tìm kiếm trong năm tàu khác nhau. Chúng tôi có một đội trên không và một đội gồm bốn thợ lặn tìm kiếm cứu nạn,” Trung sĩ O’Rourke nói.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm trong suốt thời gian ban ngày và đánh giá lại một lần khi trời tối.

Hoàng Dung

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...