Home Tin Nước Úc Melbourne Melbourne: Nữ sinh bị bỏng độ 2 sau khi điện thoại Samsung Galaxy S4 phát nổ
MelbourneTin Nước Úc

Melbourne: Nữ sinh bị bỏng độ 2 sau khi điện thoại Samsung Galaxy S4 phát nổ

(www.Alouc.com) – Một nữ sinh tại Melbourne đã bị bỏng độ 2 ở bắp đùi sau khi pin của chiếc điện thoại Samsung Galaxy S4 bị phát nổ trên đường tới trường sáng nay.

Nữ sinh Melbourne bị bỏng độ 2 sau khi điện thoại Samsung phát nổ

Cô Courtney Handley đến từ Croydon nói cô vừa thả người cháu trai của mình tại trường Mooroolbark College và đang lái xe đưa cô cháu gái 15 tuổi tên Brooklyn McDonald tới trường Oxley College vào khoảng 8h30 thì nghe thấy “tiếng rít lên”.

Chiếc điện thoại bùng cháy sau khi phát nổ trong túi của cô bé trong khi em ngồi ở ghế hành khách ở phía đầu xe.

“Thật bất ngờ khi có tiếng rít lên, sau đó là một tiếng nổ lớn và có khói bốc lên khắp nơi trong xe”, bà Handley nói.

“Có lửa bốc lên từ cặp cháu tôi, cháy ở giữa xe, sau đó quả pin  rời khỏi chiếc điện thoại, rơi xuống dưới chân cháu tôi”.

“Tôi đã cố để dập lửa khi con bé la hét, tôi tấp vào lề, ra khỏi xe và đảm bảo cháu mình vẫn ổn. Con bé khá kích động”.

Đứa con trai 18 tháng tuổi của cô Handley ngồi giữa ghế sau của xe tại thời điểm vụ nổ xảy ra.

“Thằng bé đã khóc, chúng tôi đều khóc và la hét”, cô nói.

Brooklyn đã không thể tới trường trong ngày hôm nay. Cô bé được cô Handley đưa tới một phòng khám địa phương, bị bỏng cấp độ 1 và 2 ở đùi.

“Vụ nổ làm cháy cả đồng phục của con bé khiến nó bị bỏng độ 2 ở đùi”, cô Handley nói.

Nữ sinh Melbourne bị bỏng độ 2 sau khi điện thoại Samsung phát nổ

Khi đó, cô bé chỉ cắm headphone vào máy. Chiếc điện thoại không hề chạy nhạc, không sạc pin hay làm bất cứ điều gì. Thật may là cô bé không giờ điện thoại lên mặt mà chỉ đặt dưới đùi.

Chiếc xe của cô Handley đã bị thiệt hại đáng kể, cô muốn đòi bồi thường từ Samsung.

Chiếc điện thoại này là của cha Brooklyn, pin của nó được mua trên Ebay 3 tháng trước.

Một phát ngôn viên của Samsung sau đó nói với Fairfax rằng quả pin này không phải là sản phẩm của Samsung.

“Chúng tôi đã liên lạc với cha mẹ của em này và đang hỗ trợ cho gia đình. Samsung đã phân tích những bức ảnh chụp thiết bị và rõ ràng đó không phải là pin chính hãng, nó là một sản phẩm giả mạo”, bà nói.

“Khách hàng cũng xác nhận với Samsung là quả pin này không phải là pin gốc của Galaxy S4, họ đã mua trên mạng”.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...