Home Tin Nước Úc Melbourne Melbourne: Người phụ nữ gốc Việt vẫn “hiên ngang” đi làm bất chấp 331 cáo buộc phạm tội
MelbourneTin Nước Úc

Melbourne: Người phụ nữ gốc Việt vẫn “hiên ngang” đi làm bất chấp 331 cáo buộc phạm tội

(www.Alouc.com) – Một người môi giới bất động sản gốc Việt, bị buộc tội ăn cắp hàng triệu đô la từ hàng chục khách hàng tại đông nam Melbourne, đã trở lại làm việc trong ngành bất động sản.

Judy Nguyen cùng với chồng là Joseph Ngo đang phải đối mặt với những cáo buộc hình sự nghiêm trọng.

Cặp vợ chồng giàu có này từng có 6 nhượng quyền thương mại thành công và tất cả những đặc quyền đi cùng với nó, chẳng hạn như những biệt thự sang trọng, những chiếc xe hơi cao cấp.

Như những người môi giới thường làm, họ giữ tiền trong một tài khoản tín thác cho khách hàng.

Nhưng vào một ngày kia, 2 triệu đô biến mất.

Consumer Affair Victoria bắt đầu tiến hành kiện cặp vợ chồng này với 331 cáo buộc chống lại bà Nguyen.

Nhưng từ đó, bà này đã trở lại làm giám đốc phát triển kinh doanh một đại lý bất động sản ở Springvale.

Trong khi bà Nguyen không trả lời phỏng vấn của tờ A Current Affair thì chủ của đại lý trên, Cathy Fu, nói rằng: “Judy chỉ là giám đốc phát triển kinh doanh, xin lỗi, bà ấy chỉ là một giám đốc phát triển kinh doanh chứ không phải chủ”.

Chuyên gia tài sản Rob Klaric đã bị sốc.

“Tôi nghĩ người tiêu dùng đã được dẫn dắt tới độ tin rằng mọi thứ đều ổn. Nhưng không phải”.

Chuyên gia về luật hình sự, Peter Faris QC, nói rằng việc đi làm trở lại có thể là một động thái không tốt đối với bà Nguyen.

“Bà ấy cho là mình vô tội. Nhưng nếu như cuối cùng bà ấy bị kết tội vụ đánh cắp 2 triệu đô, điều này (quay trở lại làm việc) sẽ khiến án phạt nặng hơn trong mắt thẩm phán. Thẩm phán sẽ nói là bà ấy “không hối cải”.

“Nếu không ai có thể làm gì thì bà ấy có thể làm điều này mà không ai ngăn lại. Đây là một lỗ hổng lớn trong luật pháp”.

Consumer Affairs Victoria cũng đã đặt điều kiện cho bà Nguyen đó là bà ấy không thể tham gia vào các hoạt động quản lý kinh doanh hoặc giải quyết bất cứ khoản tiền ủy thác nào hàng ngày.

Vụ kiện hình sự chống lại bà này sẽ được đưa ra xử tiếp vào tháng tới.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...