Home Tin Nước Úc Lo ngại các ngân hàng lớn tại Úc tăng những loại phí khác sau khi loại bỏ phí rút tiền ATM
Tin Nước Úc

Lo ngại các ngân hàng lớn tại Úc tăng những loại phí khác sau khi loại bỏ phí rút tiền ATM

Tin Tức Nước Úc – Chính phủ liên bang sẽ theo dõi sát sao 4 ngân hàng lớn tại Úc, khi đang có lo ngại rằng quyết định loại bỏ mức phí rút tiền khác ngân hàng tại ATM của họ có thể khiến khách hàng phải chịu các khoản phí khác cao hơn.

Ngân hàng Commonwealth, Westpac, ANZ và NAB đều đã thông báo vào ngày Chủ nhật rằng khoản phí 2 đô để rút tiền khác ngân hàng tại ATM sẽ bị loại bỏ do khiến khách hàng không vừa lòng.

Nó sẽ khiến các ngân hàng này thiệt hại khoảng 500 triệu đô một năm.

Bộ trưởng Ngân khố Scott Morrison đã hoan nghênh động thái này, và cho biết áp lực từ Chính phủ lên các ngân hàng này đã khiến họ phải đặt khách hàng của mình lên trước tiên.

Ông Morrison không tin rằng động thái này sẽ dẫn đến việc các ngân hàng cắt giảm hoặc đóng cửa dịch vụ ATM của mình, bởi nếu vậy mọi người sẽ chỉ cần đơn giản là chuyển sang ngân hàng khác.

Tuy nhiên, Chính phủ sẽ theo dõi chặt chẽ các ngân hàng này.

Giám đốc điều hành của Hiệp hội Ngân hàng Úc, bà Anna Bligh, nhấn mạnh rằng các ngân hàng sẽ phải chịu chi phí của việc loại bỏ phí rút tiền tại ATM và không tìm cách để tăng các khoản phí khác đối với khách hàng.

Người phát ngôn dịch vụ tài chính của Đảng Lao động, bà Katy Gallagher nói rằng các khoản phí ATM đã được áp dụng một cách thiếu công bằng cho người dân trong nhiều năm.

Bà cho biết chính việc kêu gọi thành lập Ủy ban Hoàng gia đã dẫn đến quyết định này của các ngân hàng.

Chính phủ của Turnbull đã tập trung nhiều vào lĩnh vực ngân hàng, bao gồm cả việc chỉ thị cho giám đốc điều hành của 4 ngân hàng này phải xuất hiện trước buổi điều trần thường xuyên của Ủy ban nghị viện.

Họ đã ban hành luật dự thảo trao cho APRA quyền hạn để hạn chế tiền lương của các giám đốc điều hành ngân hàng, trì hoãn các khoản tiền thưởng và loại các giám đốc ra khỏi ngành nếu họ có việc làm sai trái.

Các giám đốc điều hành hàng đầu sẽ bị buộc phải hoãn lại ít nhất 40% lương của họ trong 4 năm theo biện pháp này.

Tuy nhiên, ông Morrison đã đặt ra câu hỏi rằng tại sao Chính phủ lại muốn chờ đợi.

“Người Úc muốn chúng ta làm điều gì đó ngay bây giờ,” ông nói.

Ông Morrison nói rằng các cuộc thảo luận đã diễn ra từ tháng 2 và ông sẽ đệ trình dự luật trước nghị viện vào tháng 10.

APRA gần đây đã tiến hành một cuộc điều tra nhắm vào ngân hàng Commonwealth sau khi một loạt các vấn đề đã làm dấy lên lo ngại về sự quản trị, văn hóa và trách nhiệm giải trình của ngân hàng này.

Theo Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...