Home Tin Nước Úc Hơn 32.000 Thổ dân Úc có thể sẽ bị mù trước năm 2025
Tin Nước Úc

Hơn 32.000 Thổ dân Úc có thể sẽ bị mù trước năm 2025

Hơn 32,000 người Thổ dân ở Úc có thể sẽ bị mù trước năm 2025 vì các căn bệnh có thể chữa được về mắt.

Photo: abc.net.au

Một báo cáo của trường Đại học Melbourne cho thấy thị lực của người Thổ dân sẽ được cải thiện nếu chính phủ liên bang đầu tư thêm 23 triệu đô la mỗi năm. Tác giả bài báo cáo Giáo sư Hugh Taylor nói rằng, các bằng chứng cho thấy người Thổ dân ở Úc không được nhận sự chăm sóc cần thiết cho đôi mắt. “Khi chào đời, trẻ em người Thổ dân và người ở đảo Torres Strait đều có thị lực tốt hơn các trẻ em không phải là người Thổ dân. Thế nhưng, ở độ tuổi từ 40 trở lên, người Thổ dân và người dân đảo Torres Strait lại có nguy cơ bị mù gấp 6 lần và nguy cơ bị kém thị lực gấp 3 lần”, ông Taylor cho biết.

Báo cáo cũng nhận thấy Australia sẽ tiết kiệm được tiền về lâu dài nếu chính phủ liên bang tăng cường đầu tư để ngăn chặn tình trạng mất thị lực của người Thổ dân. Trường Đại học Melbourne đã uỷ quyền cho công ty PricewaterhouseCoopers để phân tích kế hoạch chi tiêu 40 triệu đô la mỗi năm để chăm sóc sức khoẻ đôi mắt cho người Thổ dân của chính phủ liên bang. Đại diện công ty PricewaterhouseCoopers ông James van Smeerdijk cho biết, để ngăn chặn nguy cơ mù loà trong cộng đồng người Thổ dân, chính phủ liên bang cần đầu tư thêm 23 triệu đô la mỗi năm trong 10 năm tới. “Việc khôi phục thị lực sẽ giúp cho nhiều người Thổ dân tham gia vào thị trường lao động. Trong khi đó, khoản chi tiêu 23 triệu đô la mỗi năm, tương đương 227 triệu đô la trong 10 năm, chỉ chiếm khoảng 0.5% trong ngân sách dành cho y tế”, ông Smeerdijk chia sẻ.

Phung Nguyen / Viet – Times                                                                            

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...