Home Tin Nước Úc Họ Nguyễn “bá đạo” như thế nào ở Sydney nước Úc ?
Tin Nước Úc

Họ Nguyễn “bá đạo” như thế nào ở Sydney nước Úc ?

(www.Alouc.com) – Họ Nguyễn là họ phổ biến thứ 2 ở Sydney, chỉ đứng sau họ Smith, theo dữ liệu mới do công ty Sensis, nhà sở hữu White Pages cung cấp cho Fairfax Media. 

họ nguyễn

Theo số liệu của White Pages, họ Nguyễn có mặt ở 23 vùng cùng mã bưu điện (postcode) ở Sydney, chỉ đứng sau họ Smith – là họ được tìm thấy tại 98 vùng.

Cùng với họ Smith và Nguyễn là các họ khác cũng được nhắc đến nhiều là Taylor, Chan, Patel, Singh và Ahmed. Một số họ của người gốc Anh-Ailen khác như Brown, Young, Williams cũng chiếm phần lớn.

Dữ liệu này cho thấy sự đa dạng phong phú của những cái tên đã làm nên bản sắc của một trong những thành phố đa văn hóa bậc nhất trên thế giới.

chart

Tuy nhiên, do cấu trúc nhập cư vào Sydney thay đổi nên những cái tên cũng thay đổi theo. Hiện nay, ở nhiều vùng ngoại ô, các họ Nguyễn, Li, Wang, Chan, Chen, Singh và Patel trở nên phổ biến đang cho thấy sự nổi lên mạnh mẽ của những người dân từ các sắc tộc này. Các tên họ này cũng cho thấy sự có mặt ngày một nhiều của người gốc châu Á ở thành phố lớn nhất của Úc.

Họ Nguyễn tập trung ở phía tây nam thành phố Sydney, trong khi họ Lee thống trị khu vực Ryde-Eastwood. Họ Kim đứng đầu ở các vùng Strathfield và Concord.

Các họ có gốc Anh-Ailen chủ yếu tập trung ở các vùng bên ngoài thành phố.

Có tới hơn 30 họ khác nhau đứng đầu bảng tại ít nhất một vùng chung postcode ở Sydney. Con số này của toàn bang là 80.

Ông Kevin Dunn, Trưởng khoa Khoa học xã hội tại Đại học Tây Sydney (Western Sydney University) cũng là giáo sư địa lý nhân văn nghiên cứu tập trung về nhập cư và đô thị, nhận định: Các bản đồ về sự phân bổ các họ ở Sydney cho thấy sức mạnh của thành phố: đó là sự đa dạng ở các vùng ngoại ô.

Giáo sư Dunn cũng cho rằng Sydney sở hữu một trong những khu địa lý định cư đa dạng nhất trên thế giới.

“Trong những khu vực được quản lý bởi hội đồng thành phố như Woollahra, Waverley và Randwick, tên phổ biến nhất là Smith. Nếu chỉ nhìn vào điều này, nó sẽ khiến chúng ta ngộ nhận về sự tồn tại các cộng đồng Do Thái lâu đời ở các vùng ngoại ô phía đông,” ông nói.

Nguyen-surname

Ví dụ, nhìn vào những cái tên nắm giữ quyền sở hữu nhà ở Waverley sẽ thấy Cohen là tên phổ biến thứ hai sau Smith. Dữ liệu này do voomMAPS cung cấp dựa trên hồ sơ quyền sở hữu nhà.

Các dữ liệu về mã bưu điện chủ yếu dựa vào những số điện thoại cố định trong các trang trắng, với khoảng 10 phần trăm dữ liệu từ điện thoại di động.

Tuy nhiên, không phải tất cả các số điện thoại di động đều được đăng ký với Sensis, vì một số người không muốn công khai số điện thoại riêng tư của họ.

Mặc dù phương pháp này đo lường sự phân bổ các họ chính xác hơn phương pháp khảo sát về sở hữu nhà, nhưng điều quan trọng cần nhớ nó không phải là phương pháp chính xác một trăm phần trăm.

“Ngày càng nhiều người dân không có một số điện thoại cố định nào cả,” Giáo sư Dunn nói. Tuy nhiên, ông vẫn cho rằng đó là phương pháp hợp lý có thể phản ánh việc phân bố các họ.

Các phương pháp khác, ông cho biết, sẽ liên quan đến việc khảo sát tỉ lệ sinh, tử, hôn nhân và các dữ liệu khác.

Giáo sư Dunn nói: “Quan trọng là cần lưu ý số điện thoại cố định không phản ánh được toàn bộ sự đa dạng của các dân tộc.”

Một chỉ số khác, nhưng ít tin cậy hơn so với danh bạ điện thoại, là quyền sở hữu đất đai.

Các bản đồ do voomMAPS thiết lập cho thấy quyền sở hữu nhà trong hai thập kỷ qua tại các khu vực chính quyền địa phương (trước khi hợp nhất). Dữ liệu từ bản đồ cho thấy Smith là tên họ chiếm ưu thế trên toàn thành phố. Nhưng những cái tên khác vẫn hiện diện như Wang, Chen, Li, Lee, Singh, Patel và Nguyễn.

surname-map

Tất nhiên không phải ai cũng sở hữu được nhà cửa nơi họ sinh sống, do đó, một bản đồ dựa trên quyền sở hữu nhà ở sẽ không hiển thị số liệu về người thuê nhà -những người ít có khả năng tài chính.

Do đó, nghiên cứu những bản đồ như vậy cần phải lưu ý đến sự sai khác này.

Ví dụ, khu vực chính quyền địa phương cũ Marrickville có họ Smith chiếm đa số trong những người sở hữu nhà. Điều này phù hợp với danh bạ theo mã bưu điện 2203, nhưng họ Nguyễn là họ đứng thứ hai – và họ Nguyễn lại chiếm đông nhất theo mã bưu điện kế cận là 2204.

Trong cuộc điều tra dân số năm 2016 mới được tiến hành, vấn đề tên họ bắt đầu trở nên khá nhạy cảm đối với một số người.

Các nhà phê bình kế hoạch lưu giữ thông tin tên họ của Văn phòng Thống kê Úc đã cho rằng kế hoạch này là mối nguy hiểm thực sự đối với quyền riêng tư của người dân.

ABS trả lời rằng việc lưu giữ thông tin tên họ đã được giảm thiểu những rủi ro về an ninh và quyền riêng tư.

“Những rủi ro xác định được giảm nhẹ bằng cách lưu trữ tên và địa chỉ độc lập với các dữ liệu điều tra dân số khác cũng như được lưu giữ tách bạch với nhau,” trang web ABS nói rõ.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...