Home Tin Nước Úc Hành khách sẽ không cần passport khi công nghệ nhận diện khuôn mặt sớm xuất hiện ở sân bay Úc
Tin Nước Úc

Hành khách sẽ không cần passport khi công nghệ nhận diện khuôn mặt sớm xuất hiện ở sân bay Úc

Tin Tức Nước Úc – Công nghệ mới sẽ dần xuất hiện ở các phi trường của Úc, và sớm thôi các hành khách đến Úc sẽ không cần xuất trình passport khi nhập cảnh.

Tổng trưởng Di trú Peter Dutton hôm qua, thứ Tư 26/7/2017, đã công bố một hợp đồng trị giá $22.5 triệu đôla trong thời gian ba năm, sẽ thấy 105 cổng thông minh xuất hiện ở các phi trường, và con số này sẽ gia tăng theo thời gian.

Canberra sẽ là thành phố đầu tiên có cổng thông minh Vision-Box tech ở phi trường.

Mục tiêu của Úc từ nay đến 2020 là 90% thủ tục xuất nhập cảnh sẽ diễn ra trong tự động hóa.

Công nghệ mới – cổng thông minh sẽ cho phép hành khách từ nhiều quốc gia hơn thực hiện thủ tục nhập cảnh bằng cách sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt.

Ông Dutton nói rằng việc áp dụng công nghệ mới này sẽ giúp giải quyết sự mệt mỏi khi phải xếp hàng dài chờ đợi sau các chuyến bay quốc tế.

“Với công nghệ mới nhận dạng khuôn mặt, ý tưởng là, ngay cả trong một số trường hợp nếu bạn có passport hợp lệ, bạn thậm chí cũng không cần phải xuất trình nữa,” ông Dutton nói với phóng viên Seven Network.

“Công nghệ mới sẽ giúp quy trình nhập cảnh nhanh hơn.”

Ước tính 40 triệu lượt người đã đi qua biên giới Úc vào năm ngoái và sẽ tăng lên 50 triệu trong vòng ba năm nữa.

Theo Đài SBS

Link gốc: www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/vi/article/2017/07/27/cong-nghe-nhan-dien-khuon-mat-som-xuat-hien-o-phi-truong-uc?language=vi

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...