Home Tin Nước Úc Giới trẻ Úc chấp nhận nợ ngập đầu để đi du lịch khắp thế giới thay vì kiếm tiền mua nhà
Tin Nước Úc

Giới trẻ Úc chấp nhận nợ ngập đầu để đi du lịch khắp thế giới thay vì kiếm tiền mua nhà

(www.Alouc.com) – Phần lớn người trẻ Australia cho rằng nên đầu tư cho các chuyến xê dịch khắp thế giới, thay vì chỉ nghĩ tới chuyện kiếm tiền mua nhà.

Sarah Wehbe (21 tuổi, đến từ Parramatta, Australia) chi hơn 15.000 USD cho hành trình khám phá châu Âu trong gần 2 tháng cùng bạn bè vào năm ngoái. Cô hiện lên kế hoạch cho chuyến đi dài ngày tiếp theo.

Sarah thẳng thắn chia sẻ cô không có ý định tiết kiệm tiền mua nhà riêng ở thành phố Sydney mà thích đi du lịch, dù phải vay mượn. 9X luôn tâm niệm đi khắp thế gian để trải nghiệm là mục tiêu ý nghĩa nhất trong quãng đời thanh xuân.

Trong các chuyến đi, cô đồng hành cùng nhóm bạn có chung sở thích. Dù cố gắng tiết kiệm, họ đôi khi vẫn “chi bạo” để được hưởng tiện nghi tại khách sạn 5 sao ví như lần ở hòn đảo “thiên thần” Santorini, Hy Lạp.­­

Nhieu ban tre chap nhan no ngap dau de di du lich khap the gioi hinh anh 1
Sarah Wehbe cho rằng người trẻ nên đi du lịch dù phải vay mượn hơn là góp tiền mua nhà. Ảnh được chụp tại thành phố New York, Mỹ.

Thiếu nữ 21 tuổi có 3 năm làm nhân viên quản lý khách hàng trước khi nghỉ việc để theo học một khóa về kinh tế bất động sản tại Đại học Công nghệ Sydney. Song số tiền tiết kiệm được thời gian qua không đủ cho chuyến du ngoạn châu Âu lần hai sắp tới. Cô tính vay ngân hàng khoảng 10.000 USD.

Tờ Daily Mail Australia dẫn lời Sarah rằng cô hiện sống cùng cha mẹ và 3 anh chị em ở khu vực ngoại ô Parramatta (phía Tây thành phố Sydney) nên chưa nghĩ tới chuyện tự lập.

“Giờ ưu tiên hàng đầu của tôi là tiết kiệm tiền và đầu tư cho các chuyến đi khắp thế giới. Trong khoảng 3 năm nào đó, tôi sẽ làm việc chăm chỉ để mua một căn nhà ở vùng ngoại ô”, cô nói.

Sarah tiết lộ thêm cô thấy khá tiếc khi cha mẹ mình chưa từng đi du lịch nước ngoài hay nghĩ tới chuyện dành dụm cho các chuyến bay đắt đỏ. Bởi vậy, 9X luôn muốn khám phá những miền đất mới khi nhiệt huyết tuổi trẻ còn dâng trào.

Nhieu ban tre chap nhan no ngap dau de di du lich khap the gioi hinh anh 2
Nữ sinh đến từ xứ sở chuột túi (trong ảnh ở khu tự quản Mykonos, Nam Egeo, Hy Lạp) cho hay cô sẽ xem xét việc vay tiền ngân hàng để đi du lịch.

Quan điểm của Sarah Wehbe là điển hình cho lối suy nghĩ “hãy cứ xê dịch khi còn có thể” của giới trẻ Australia hiện nay.

Theo báo cáo Contiki Youth Evolution Report 2017, 1/3 thanh niên từ 18-21 tuổi sẵn sàng vay nợ để đi du lịch. Con số này cao hơn với những người ở độ tuổi 22-36 (39%).

Bà Katrina Barry – giám đốc điều hành của công ty Contiki – nhận định du lịch hiện là mục tiêu được giới trẻ coi trọng hơn các điều kiện vật chất. Họ xem đó là cánh cửa mở ra thế giới rộng lớn bên ngoài.

Báo cáo cũng cho thấy một số người coi chuyện sở hữu nhà riêng – đặc biệt tại thành phố Sydney đắt đỏ – quan trọng hơn. 32% số người được khảo sát từ 18-36 tuổi vẫn sống cùng cha mẹ.

10 năm trước, 32% người trẻ ở độ tuổi 18-34 thừa nhận họ luôn tiết kiệm tiền để mua nhà. Con số này hiện giảm mạnh chỉ còn 24%.

Nhieu ban tre chap nhan no ngap dau de di du lich khap the gioi hinh anh 3

Nhiều bạn trẻ đồng tình với quan điểm nên đi du lịch

Trong nhóm thanh niên 18-21 tuổi, 14 % ủng hộ việc tiết kiệm tiền mua nhà, 40% ở phía trung lập.

Ông Mark McCrindle – sáng lập viên của công ty nghiên cứu McCrindle Research, người phụ trách báo cáo trên – khá bất ngờ với kết quả.

“Các bạn trẻ có sự kiên định, lạc quan và trẻ trung, song thiếu sự tích cực. Họ là lực lượng lao động chính nhưng lại muốn ‘rước nợ’ vào thân để đi du lịch. Tôi thấy đó không phải ý kiến hay”, ông McCrindle bày tỏ. 

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...