Home Tin Nước Úc Gian lận chiếm đoạt $100.000 từ Centrelink, người phụ nữ Úc bị bắt giam
Tin Nước Úc

Gian lận chiếm đoạt $100.000 từ Centrelink, người phụ nữ Úc bị bắt giam

A Medicare and Centrelink office sign is seen at Bondi Junction on March 21, 2016 in Sydney, Australia. Federal public sector workers are expected to strike around Australia over a long-running pay dispute.

Tin Nước Úc – Một phụ nữ đã phải nhận bản án gần 3 năm tù giam sau khi khai chồng mình thất nghiệp để lấy tổng cộng hơn $100.000 tiền trợ cấp từ Centrelink.

Bà Cassandra Dawn Way ở Townsville, 57 tuổi, đã được Centrelink trả tổng cộng $101.564,36 tiền trợ cấp người khuyết tật và trợ cấp người chăm sóc trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2015, vì bà khai rằng chồng bà không đi làm, trong khi trên thực tế chồng bà vẫn có việc làm.

Bà Way đã phải ra tòa địa phương Townsvill và phải đối mặt với 3 cáo trạng trục lợi tiền trợ cấp.

Ban đầu, người chồng của bà bị truy tố hình sự, nhưng sau đó bà Way thừa nhận chính bà là người đã chuẩn bị hồ sơ thay ông và chỉ đưa chồng ký tên.

Tại tòa, thẩm phán nói bà Way là người có trí thông minh thấp, thậm chí bà đã từng bị trầm cảm và lo âu, và bà đã tỏ ý ăn năn về hành động của mình.

“Tuy vậy, hành động này hoàn toàn là có chủ đích, và xảy ra liên tục trong khoảng thời gian 2 năm 10 tháng,” thẩm phán nói.

Tòa đã tuyên phạt bà Way 2,5 năm tù giam, nhưng sẽ được xin ân xá sau 10 tháng.

Bà cũng bị yêu cầu phải trả lại 100.338,11 cho ngân hàng Commonwealth và tiền thế chân $1.000, và phải chịu thử thách hành vi trong vòng 3 năm.

Theo SBS Vietnamese

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...