Home Tin Nước Úc Giả mạo bác sĩ sản khoa lừa đảo hàng loạt bệnh nhân tại Úc
Tin Nước Úc

Giả mạo bác sĩ sản khoa lừa đảo hàng loạt bệnh nhân tại Úc

Raffaele Di Paolo không phải là bác sĩ chuyên về sản khoa hay thậm chí là bác sĩ, nhưng ông này vẫn đưa ra phương pháp “sinh đẻ” cho hàng chục bệnh nhân ở Melbourne và lừa họ gần 400.000 đô.
Người đàn ông 61 tuổi này đã mở các phòng khám tại Brighton và Melbourne, để lừa lấy tiền từ những bệnh nhân cả tin. Ông ta đã nhận tội tại Tòa án Quận vào thứ Năm về hành vi lừa đảo, sàm sỡ bệnh nhân và các cáo buộc tấn công khác, cũng như sử dụng bất hợp pháp các thuật ngữ “bác sĩ phụ khoa”, “bác sĩ sản khoa” và “bác sĩ y khoa”. “Di Paolo đã tự nhận mình là một chuyên gia y tế và là một bác sĩ sản khoa trong hơn 10 năm”, công tố viên viết trong một bản tóm tắt được công bố trước tòa án.


“Ông ta đã đưa ra các phương thức điều trị từ việc lấy mẫu máu, thực hiện siêu âm và kiểm tra ổ bụng.” “(Bệnh nhân) đã phải trả một khoản tiền lớn khi luôn tin rằng ông ta là một bác sĩ y khoa đã có giấy phép

Raffaele Di Paolo (hình chụp năm 2016) tự mở các phòng khám tại Brighton và Melbourne. Ảnh: AAP
Di Paolo tuyên bố đã thực hiện thành công phương thức thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và cung cấp thuốc chữa bệnh vi lượng đồng căn (homeopathic) cho bệnh nhân Ông ta từng theo học tại Melbourne và Rome nhưng chưa được cấp bằng đại học.
Ông này cũng từng tham gia vào phòng mạch sản Monash IVF vào những năm 90 nhưng không được các đồng nghiệp đánh giá cao.
Sau đó, ông này đăng ký hoạt động tại một công ty dưới chức danh của một chuyên gia về thụ tinh trong ống nghiệm khoảng từ năm 2005 tới năm 2015 tại các phòng khám ở khu vực ngoại ô giàu có của Brington và sau đó là Melbourne.
Các cáo buộc vào thứ Năm được đưa ra sau khi ông ta bị phát hiện 5 tội danh quấy rối tình dục bằng các hành vi lừa đảoDi Paolo sẽ bị kết án dựa trên hơn 50 tội danh, trong đó có 26 tội danh nhận là chiếm đoạt tài sản do lừa đảo. Ông ta đã lừa hơn 385.000 đô la để điều trị sinh đẻ. Di Paulo trước đây đã bị tòa án Rome phạt 1,000 euro vì làm bác sĩ không có giấy phép tại Ý. Ông ta hiện đã bị tạm giam và dự kiến sẽ có mặt tại phiên điều trần trước ngày 18 tháng 6.

 

Minh Thành – Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...