Home Tin Nước Úc Gần 50% nữ cảnh sát Úc bị lạm dụng tình dục tại nơi làm việc
Tin Nước Úc

Gần 50% nữ cảnh sát Úc bị lạm dụng tình dục tại nơi làm việc

Căn cứ theo điều 251 và 252 của Luật Di Trú ban hành năm 1958 và được sửa đồi gần đây nhất là ngày 27/03/2014, quyền hạn của nhân viên Bộ Di Trú được sử dụng để xét nhà hoặc xét người khi có nghi vấn có người sinh sống bất hợp pháp.

(www.Alouc.com) – Gần 50% nữ cảnh sát nước Úc cho biết họ bị lạm dụng tình dục tại nơi làm việc, theo một báo cáo mới công bố ngày 22.8.

Kết quả khảo sát trong một báo cáo đánh giá văn hóa nơi làm việc của Cảnh sát Liên bang Úc cho thấy 46% nữ cảnh sát và 20% nam cảnh sát cho hay họ bị lạm dụng tình dục tại nơi làm việc trong 5 năm qua.

Báo cáo cũng phát hiện trên 60% cảnh sát, cả nam và nữ, bị bắt nạt, đồng thời chỉ trích tiến trình xử lý báo cáo bị lạm dụng tình dục hay bị bắt nạt khá chậm chạp. Một số nữ cảnh sát tham gia khảo sát cho hay nếu họ báo cáo bị lạm dụng tình dục thì điều này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp hoặc là bị tẩy chay.

Một nữ cảnh sát trong hàng ngũ lực lượng Cảnh sát Liên bang Úc /// Infotainworld
Một nữ cảnh sát trong hàng ngũ lực lượng Cảnh sát Liên bang Úc

 

“Chúng ta không thể tha thứ những hành động này”, ông Colvin nói, đồng thời nhấn mạnh sẽ có một cuộc cải tổ văn hóa làm việc trong lực lượng cảnh sát nước này.

Các nữ cảnh sát tham gia khảo sát còn chia sẻ họ gặp nhiều khó khăn để “hòa nhập” văn hóa làm việc vốn đa số là nam giới. “Chúng ta có nhiều bước tiến trong vấn đề bình đẳng giới nhưng tôi nghĩ vẫn còn có tình trạng lạm dụng tình dục và bắt nạt”, một nữ cảnh sát cho hay.

Báo cáo trên được công bố sau khi Úc điều tra hàng loạt vụ lạm dụng tình dục trong quân đội những năm gần đây.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...