Home Tin Nước Úc Du khách 76 tuổi người Nhật Bản thiệt mạng khi leo núi Uluru tại Úc
Tin Nước Úc

Du khách 76 tuổi người Nhật Bản thiệt mạng khi leo núi Uluru tại Úc

Cảnh sát Bắc Úc cho biết người đàn ông 76 tuổi đã đột quỵ và bất tỉnh trong lúc đang leo núi Uluru hôm thứ Ba. Ông đã được trực thăng cứu hộ đưa tới bệnh viện Yulara nhưng không qua khỏi.

Trong một thông cáo gửi cho SBS News, cảnh sát cho ghi: “Dịch vụ cứu hộ đã phản hồi lại cuộc gọi vào khoảng 4 giờ chiều thứ Ba, nhưng rất tiếc người đàn ông đã được các nhân viên y tế xác nhận đã qua đời.

“Cái chết của nạn nhân được xem là không có gì đáng ngờ, và cảnh sát đã chuẩn bị hồ sơ cho bên điều tra.”

VIệc leo núi Ulura cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của 37 người kể từ năm 1950s, phần lớn nguyên nhân là do bị ngã, hoặc kiệt sức do nóng và mất nước.

Tai nạn gần nhất trước đó xảy ra vào năm 2010, một người đàn ông 54 tuổi ở Vicotria đã tử vong sau khi bị ngã từ độ cao 160m.

Những người Thổ dân – Chủ nhân Truyền thống Anangu – của công viên quốc gia Uluru Kata-Tjuta đã yêu cầu du khách không được leo núi Uluru kể từ khi họ được trao quyền sở hữu vùng đất này từ năm 1985.

Tại chân núi, có nhiều bảng hiệu được viết bằng các thứ tiếng khác nhau – trong đó có cả tiếng Nhật – yêu cầu du khách xem lại ý định leo núi.

Những người chủ nhân Anangu bày tỏ nỗi đau buồn và họ cảm thấy có trách nhiệm mỗi khi có ai đó bị thương hoặc chết trong khu vực công viên quốc gia.

Phát ngôn nhân của Parks Australia (Các công viên nước Úc) nói với SBS News rằng họ rất đau lòng vì tai nạn này, và việc leo núi Uluru sẽ vẫn bị đóng cửa vào thứ Tư 4/7.

Hồi năm ngoái những Chủ nhân của Uluru thông báo rằng khu vực mang tính văn hóa này sẽ bị đóng hoàn toàn kể từ ngày 26/10/2019.

Theo SBS Vietnamese

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...