Home Tin Nước Úc Du Học Úc Úc: Các trường đại học có khả năng tăng học phí
Du Học Úc

Úc: Các trường đại học có khả năng tăng học phí

www.Alouc.com – Giữa lúc cuộc thảo luận xoay quanh về chương trình của Liên bang cho sinh viên vay để học ở bậc đại học, thì một Viện trưởng đại học đặt nghi vấn về kế hoạch giáo dục sau kỳ bầu cử sẽ ra sao.

Những người biểu tình tại đại học Sydney đã đụng độ với cảnh sát, khi Tổng trưởng Giáo dục Simon Birmingham đến tham dự một buổi sinh hoạt.

Đại học úc

Xuất hiện tại một đại học khác, ông Birmingham đã làm nhẹ đi chuyện biểu tình của sinh viên. “Tôi cảm thấy an tâm bất cứ khi nào tôi đến các đại học Úc, tại các trường học Úc”. “Tôi có những cam kết lớn lao với các học giả, các nhà nghiên cứu, sinh viên và giáo sư nữa”.

Một phúc trình của Văn phòng Ngân sách Quốc hội tiến đoán một sự bùng nổ về tổng số tiền chính phủ cho các sinh viên đại học vay mượn, hiện nay là 60 tỷ đô la sẽ tăng đến 185 tỷ đô la trong vòng một thập niên. Phúc trình cho biết cả chính phủ Lao động của bà Gillard hủy bỏ việc giới hạn ghi danh của đại học, để nới rộng Chương trình Cho vay cấp Đại học được gọi tắt là HELP đến các khoá học nghề, cũng như các kế hoạch không được lòng dân của Liên đảng qua việc giảm bớt các qui định về học phí đại học, đều bị đổ lỗi cho việc dự đoán.

Tiến vào cuộc bầu cử, chính phủ liên bang đã nêu ra các đề nghị thay đổi về cách thức sinh viên vay mượn sẽ trả lại tiền. Tổng trưởng Giáo dục, ông Simon Birmingham nói rằng, chính phủ muốn chắc chắn rằng kế hoạch cho vay mượn có thể bền vững.

“Chúng ta không tính thêm tiền đối với sinh viên dù chỉ một xu, chúng ta không bắt họ phải trả lại tiền vay cho đến khi họ kiếm được khoảng 54 ngàn đô la một năm và chúng ta cũng không tính tiền lời trên số nợ đó”. “Kế hoạch cho sinh viên của chúng ta là rất rộng lượng, dễ dàng vay mượn và một hệ thống có thể liên lạc với các đại học dễ dàng”. “Tôi cam kết vẫn giữ nguyên các đặc tính đó, thế nhưng cũng quyết tâm chắc chắn rằng nó có thể thực hiện trong dài hạn”.

Lãnh tụ đối lập Bill Shorten nói rằng, bất chấp sự kiện bị đánh bại tại Thượng viện, chính sách của chính phủ vẫn là đại học có thể tính học phí đối với sinh viên không giới hạn.

“Đó không phải là cải tổ đối với giáo dục cấp đại học về vấn đề chi phí”. “Do chính phủ có kế hoạch bãi bỏ qui định, do những cắt giảm lớn lao đối với đại học, chúng ta hiện trông thấy sinh viên đại học Úc và gia đình của họ lâm vào tình trạng nợ nần ngập lút đầu”.

“Tại sao chính phủ nầy luôn luôn làm cho cuộc sống khó khăn hơn đối với những người trẻ?” “Viễn tượng duy nhất cuả họ trong vấn đề giáo dục đại học, là chuyển các khó khăn từ cân bằng ngân sách của chính phủ, sang thành các món nợ cho các cá nhân trong tương lai”.

Viện trưởng Đại học Canberra, ông Stephen Parker là người chống đối mãnh liệt trước việc giảm bớt qui định về học phí đại học. Nhân buổi lễ tốt nghiệp, ông nêu lên các nghi vấn về chính sách của chính phủ.

“Chỉ trước cuộc bầu cử vừa qua, Thủ tướng trước đây loan báo sẽ không cắt giảm trong lãnh vực giáo dục, một lời hứa mà ông ta tìm cách xóa bỏ chỉ vài tháng sau đó”.

“Vấn đề hiện nay là, có ai tin tưởng việc cắt giảm chỉ là 20 phần trăm nếu chính phủ trở lại nắm quyền? Tại sao không là 40 phần trăm hay hơn nữa?” “Đó là lời hứa cùng những lời bội hứa, thay thế với những lời hứa khác mà không ai tin được”.

Trong khi đó, Tổng trưởng Giáo dục đã đưa ra việc dàn xếp về các đòi hỏi đối với sinh hoạt nhập học và nói rằng ông lắng nghe các quan ngại về việc hệ thống gây nhiều phức tạp. “Điều quan trọng là các sinh viên hiểu biết minh bạch, về những gì mà các đại học mong đợi ở họ, để được theo học đại học”.

trường đại học ở úc

“Họ hiểu về những gì đòi hỏi họ, để thành công ở trường đại học”. “Các trường chịu trách nhiệm về các kiểu mẫu căn bản, mà họ được nhận vào”. Trong khi đó, Lao động hiện theo đuổi cuộc vận động bị thất bại của Thủ tướng trong việc cho phép tiểu bang và lãnh thổ đánh một phần thuế lợi tức và nhận trách nhiệm về việc tài trợ các dịch vụ công cộng trong đó có trường học.

Nữ phát ngôn nhân đối lập về giáo dục là bà Kate Ellis nói rằng, Lao động quyết tâm tiếp tục trong việc tài trợ của Liên bang trong lãnh vực giáo dục. “Chúng tôi sẽ chắc chắn rằng, mỗi giáo sư và mỗi sinh viên và cha mẹ sẽ rất rõ ràng, về những gì xảy ra cho kỳ bầu cử sắp tới, đó là kế hoạch của ông Malcolm Turnbull quá sức liều lĩnh”.

Thế nhưng ông Birmingham nói rằng Lao động chẳng có tiền bạc để chi trả cho những lời hứa hẹn về học đường, khác biệt với Liên đảng. “Dĩ nhiên sự thực là chúng tôi cam kết gia tăng ngân quỹ cho các trường, có sự tài trợ cho các đại học để đạt được tình trạng tốt đẹp thuộc hạng thế giới và hỗ trợ cho sinh viên học đại học, mà họ không phải trả một xu nhỏ vào lúc ghi danh”.

Theo SBS

Related Articles

Quán quân Olympia 2019: Không đi du học Úc, không muốn bị coi là “nhân tài”

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 Trần Thế Trung...

Hội sinh viên Việt Nam tại Úc – Ngôi nhà của các thanh niên, du học sinh

Ngày 6/8, Hội sinh viên Việt Nam tại Úc đã tổ chức...

Ngày hội Việc làm 2022 của du học sinh Việt tại bang New South Wales, Úc

Ngày 30/7, tổ chức phi lợi nhuận đại diện cho cộng đồng...