Home Tin Nước Úc Đồng đô la Úc tăng hơn một cent so với đô la Mỹ
Tin Nước Úc

Đồng đô la Úc tăng hơn một cent so với đô la Mỹ

(www.Alouc.com) – Đô la Úc đã tăng mạnh so với đô la Mỹ, với mức tăng hơn một cent lên mức gần 77 US cent, trong bối cảnh đồng bạc xanh bị giảm giá sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng tỷ lệ lãi suất.

Vào lúc 6:35am thứ Năm 16/3, đô la Úc được giao dịch ở mức 76.94 US cent, tăng mạnh từ mức 75.71 5 cent trong hôm thứ Tư trước đó.

Ông Imre Speizer thuộc ngân hàng Westpac cho biết, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang của Cục dự trữ liên bang Mỹ đã tăng 0.25% tỷ lệ lãi suất của ngân hàng trung ương Mỹ giống như dự đoán, nhưng tuyên bố kèm theo của ủy ban này không mang tính diều hâu mạnh mẽ như thị trường dự đoán (phe diều hâu là phe chủ trường thắt chặt chính sách tiền tệ).

Chỉ số đô la Mỹ đã giảm 1%, phần lớn sự sụt giảm này xảy ra sau tuyên bố của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang”, ông Speizer cho biết trong một thông báo vào sáng thứ Năm 16/3.

“Tuyên bố này dường như không thể cho thấy một sự thay đổi lớn mang tính diều hâu: những rủi ro vẫn còn tương đối cân bằng, triển vọng tăng trưởng vừa phải, và các hướng dẫn về tỷ lệ lãi suất chủ trương theo thuyết phát triển dần dần từng bước”.

Đô la Úc cũng tăng giá so với đồng yên và đồng euro.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...