Home Tin Nước Úc Du Học Úc Đô Úc giảm giá – thời điểm lý tưởng để đi du học Úc
Du Học ÚcTin Nước Úc

Đô Úc giảm giá – thời điểm lý tưởng để đi du học Úc

Tỉ giá đô Úc xuống mức thấp nhất trong sáu năm rưỡi qua và điều này lại khuyến khích sinh viên quốc tế đến đây để du học

 

Học phí, nhà ở, thực phẩm và các chi phí đi lại theo truyền thống quyết định là yếu tố khiến các ông bố bà mẹ quyết định cho con đi du học nước ngoài.

Tuy nhiên việc tỷ giá đô Úc giảm đã bớt một áp lực đối với nhiều sinh viên quốc tế đang du học tại các trường học của Úc.

Tỉ giá đô la Úc giảm so với một số ngoại tệ chính giúp cho sinh viên quốc tế đang du học ở đây. (ABC)
Tỉ giá đô la Úc giảm so với một số ngoại tệ chính giúp cho sinh viên quốc tế đang du học ở đây. (ABC)

Asif Narejo, là một sinh viên quốc tế đang theo học ở Canberra, cho biết sự thay đổi của tỉ giá đô la Úc làm giảm bớt áp lực rất lớn đối với cậu, cho phép cậu tập trung vào việc học hơn.

“Nó giúp tôi rất nhiều, bớt những căng thẳng thần kinh về các vấn đề tài chính và việc cha mẹ tôi phải cung cấp tiền cho tôi,” cậu nói.

“Thêm vào đó, nó cũng cải thiện đời sống của tôi nữa, tôi có nhiều tiền tiêu hơn ở đây.” 

Học phí giảm đối với sinh viên quốc tế

Mặc dù học phí bậc đại học đang tăng ở Úc, nhưng tiền học phí đối với sinh viên quốc tế lại giảm xuống.

Ví dụ, chi phí để theo học ngành kỹ sư cơ khí tại Đại học Canberra tuy tăng từ 30 nghìn đô năm ngoái lên 33 nghìn đô năm 2015 thì đối với sinh viên Trung Quốc sẽ phải trả học phí ít hơn năm nay. Năm ngoái các sinh viên Trung Quốc sẽ phải trả 172.800 nhân dân tệ thì năm nay chỉ có 149.490 nhân dân tệ.

Chuyên gia tư vấn tài chính của Morgans Canberra, Matthew McNamara cho biết sinh viên quốc tế hiện đang được hưởng lợi từ tỉ giá đô Úc sụt giảm so với 12 tháng trước.

“Cùng với việc tỉ giá đô Úc giảm khoảng 20 phần trăm , đặc biệt là so với Nhân dân tệ của Trung Quốc – những sinh viên này ngay lập tực được hưởng mức học phí thấp hơn,” ông nói.

“Không chỉ có vậy, mà tiền thuê nhà, thực phẩm, mua sắm, dịch vụ cũng vậy nên họ tự nhiên thu về được nhiều hơn.”
Ông McNamara cho biết sẽ khó để đồng Úc có thể đổi chiều nhanh chóng trong tương lai.

“Tôi tin rằng sẽ còn áp lực đối với đô la trong ngắn hạn và dài hạn,” ông nói.

“Có những yếu tố quyết định sẽ tiếp tục ảnh hưởng và tạo áp lực đối với đô la Úc.”

“Chúng ta thấy giá hàng hóa giảm, khả năng lạm phát thấp và nguy cơ thất nghiệp tăng.”

“Cộng với thương mại với Úc giảm sút thì rõ ràng là nó không vẽ ra một viễn cảnh tốt đối với đô la Úc.”

Hiệu phó của Đại học Canberra Stephen Parker cho biết có lẽ “ đây là thời gian tốt nhất để đi du học Úc”.

“Úc có nhiều đại học tốt,… xếp hạng thế giới. Uy tín của một tấm bằng đại học ở Úc có thể đi rất xa,” ông nói.

“Khi về lại quê nhà, tôi nghĩ bằng đại học Úc là một thứ giá trị mà họ có được.”

Báo Úc – Alouc.com tổng hợp!

Các bạn có thể xem các bài viết về Du học Úc tại đây: http://alouc.com/tin-nuoc-uc/du-hoc-uc

Related Articles

Quán quân Olympia 2019: Không đi du học Úc, không muốn bị coi là “nhân tài”

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 Trần Thế Trung...

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...