Home Tin Nước Úc Đô la Úc “lao dốc” so với đô la Mỹ
Tin Nước Úc

Đô la Úc “lao dốc” so với đô la Mỹ

(www.Alouc.com) – Đô la Úc đã giảm so với đô la Mỹ khi đồng bạc xanh vẫn ổn định trong phiên giao dịch mới nhất trên thị trường New York.

Vào lúc 6:35am thứ Hai 3/4, đô la Úc được giao dịch ở mức 76.36 US cent, giảm từ mức 76.43 cent trong hôm thứ Sáu trước đó.

Đô la Mỹ đã không thay đổi trong hôm thứ Sáu 31/3 trong bối cảnh những lời bình luận nghiêng về phe bồ câu của một quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và những dữ liệu không khởi sắc về nền kinh tế Mỹ đã làm giảm tâm trạng lạc quan kể từ đầu tuần này.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại New York, ông William Dudley, người được xem là một trong những thành viên quan trọng nhất của ủy ban điều phối tỷ lệ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, nói rằng ngân hàng trung ương không vội vàng thắt chặt chính sách tiền tệ.

Bình luận của ông Dudley cùng với dữ liệu kém khả quan hơn mong đợi về chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ đã cho thấy ngay cả khi niềm tin người tiêu dùng lên mức cao nhất trong hơn 16 năm, thì người Mỹ vẫn giữ chặt ví tiền của mình.

Ông Imre Speizer thuộc ngân hàng Westpac cho hay, đô la Úc đã bị giảm từ mức 76.60 US cent xuống còn 76.23 cent trong phiên giao dịch ở nước ngoài. Ông Speizer cho biết ông hy vọng đô la Úc sẽ dao động từ 76­77.00 US cent trong ngày thứ Hai 3/4.

Các rủi ro có thể ảnh hưởng đến đô la Úc trong tuần này là: “Doanh số bán lẻ tại Úc dự kiến sẽ tăng 0.3% trong tháng Hai với tâm lý tiêu dùng rơi vào tình trạng thận trọng từ tháng Mười hai đến tháng Hai.”

Đô la Úc cũng bị giảm so với đồng yên nhưng vẫn không thay đổi so với đồng euro

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...