Home Tin Nước Úc Đảng Lao động mong muốn đảm bảo mức lương đủ sống cho người lao động Úc
Tin Nước Úc

Đảng Lao động mong muốn đảm bảo mức lương đủ sống cho người lao động Úc

Các thành viên đảng Lao động Liên bang cho biết nếu nâng được mức lương từ tối thiểu lên thành đủ sống, thay đổi này sẽ giúp ích cho 1.2 triệu người lao động Úc.

Bất kỳ một chính quyền Lao động nào cũng sẽ đưa ra những thay đổi về việc làm để đảm bảo mức lương tối thiểu mà người lao động Úc thu nhập thấp được trả là một “mức lương đủ để họ có thể sống được.”

Thủ lĩnh Đảng Lao động Bill Shorten, trong một thông báo diễn ra hôm nay 26/3 về chính sách bầu cử, đã nói rằng chính sách về mức lương đảm bảo cuộc sống cho người lao động sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho 1.2 triệu người lao động Úc. “Một mức lương đủ sống sẽ đảm bảo người lao động kiếm được đủ số tiền cần thiết để họ trang trải cuộc sống hằng ngày, và nó sẽ được dựa trên báo cáo về mức sống ở Úc hiện nay – với các khoản phải trả từ tiền nhà, tiền thức ăn, cho đến các khoản phải trả cho điện, ga, nước, tiền điện thoại, tiền internet,” ông Shorten cho hay.

Photo: Business News

Trong giai đoạn đầu thực hiện kế hoạch này, Hội đồng Việc làm Công bằng sẽ đưa ra các tiêu chí xác định mức lương đủ sống. Với việc làm này, hội đồng sẽ có được quyền kiểm soát lên các tổ chức cộng đồng, đại diện kinh doanh và các đơn vị công đoàn trong việc chi trả lương cho nhân viên đang làm việc tại những nơi này.

Bước thứ hai mà Hội đồng này cần thực hiện là xem xét khung thời gian phù hợp để tiến hành tăng mức lương tối thiểu lên mức lương đủ sống, sau khi đã xem xét khả năng chi trả lương của các doanh nghiệp, và tác động tiềm năng của việc thay đổi mức lương này lên việc làm, lạm phát và nền kinh tế trên diện rộng.

Phiên thảo luận về mức lương đủ sống sẽ diễn ra trong buổi Sửa đổi Mức lương Hàng năm sắp đến sau khi việc ban hành luật này được Quốc hội thông qua. Việc tăng lương sẽ có hiệu lực được áp dụng từ ngày 1 tháng Bảy tới đây sau buổi sửa đổi.

Mức lương đủ sống sẽ không tự động bao gồm tiền thưởng mà người lao động được nhận, mà đơn thuần chỉ áp dụng đối với những ai đang nhận mức lương tối thiểu quốc gia.

Buổi Sửa đổi Mức lương Hàng năm sẽ được diễn ra thêm một lần nữa để quyết định về tiền thưởng.

Tuy nhiên, bộ trưởng Nội các David Littleproud đã ra một cảnh báo rằng chính sách của Đảng Lao động có thể khiến nhiều người mất việc làm do các doanh nghiệp giờ đây phải tốn thêm chi phí để trả lương cho nhân viên.

“Tất cả những gì đang diễn ra đều nghe có vẻ rất tốt nhưng ý nghĩa thực sự mà nó mang lại là một người nào đó sẽ trả giá. Đến cuối ngày, có thể có ai đó sẽ bị mất việc làm và rất có thể người đó sẽ là bạn,” ông nói với các phóng viên tại Hobart hôm nay 26/3.

Thư ký Hội đồng các Công đoàn Thương mại Úc bà Sally McManus hào hứng với thông báo này như là một động thái tuyệt vời về “phá vỡ các quy tắc về lương.”

“Hành động tái thiết lập mức lương đủ sống sẽ đảm bảo rằng một công việc toàn thời gian sẽ mang lại cuộc sống thoải mái và đủ tiền để sống, chứ không chỉ đơn thuần dừng lại ở việc đủ ăn qua ngày,” bà nói.

Dưới các thay đổi của chính phủ, mức lương tối thiểu luôn tăng hàng năm với tốc độ nhanh hơn lạm phát và nhanh hơn mức tăng trưởng về lương trên toàn nền kinh tế.

Theo VTimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...