Home Tin Nước Úc Đại sứ quán Australia hiến hơn 6.000ml máu cứu người
Tin Nước Úc

Đại sứ quán Australia hiến hơn 6.000ml máu cứu người

Ngày 17/6, Đại sứ quán Australia đã tổ chức hiến máu nhân đạo ngay tại khuôn viên Đại sứ quán dưới sự hỗ trợ y tế của Viện Huyết học – Truyền máu Trung Ương.

 Hoạt động này hưởng ứng ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu (14/6).

Buổi hiến máu có sự tham gia của gần 20 người là nhân viên sứ quán và nhân viên của một số tổ chức quốc tế như WHO/UN, EU và ILO. Có khá nhiều đại diện cao cấp của sứ quán tham gia hiến máu, trong đó có ông Hugh Borrowman, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam.

Kết thúc buổi hiến máu đã thu được tổng số lượng máu là 6.050ml.

Đại sứ quán Australia hiến hơn 6.000ml máu cứu người
 
Đại sứ quán Australia hiến hơn 6.000ml máu cứu người
 
Đại sứ quán Australia hiến hơn 6.000ml máu cứu người
 
Đại sứ Hugh Borrowman vui vẻ khi hiến máu và chụp ảnh cùng những người hiến máu.

Đại sứ Hugh Borrowman vui vẻ khi hiến máu và chụp ảnh cùng những người hiến máu.

Sau khi hiến những giọt máu quý giá của mình, Đại sứ Hugh Borrowman vui vẻ chia sẻ với PV Báo Sức khỏe&Đời sống, ông nói: “Đây là lần đầu tiên cá nhân tôi trực tiếp tham gia hiến máu và tổ chức một buổi hiến máu nhân đạo ngay trong Đại sứ quán.

 

Tôi nghĩ việc làm này sẽ khích lệ thêm được nhiều người khác cùng tham gia hiến máu cứu người. Tại Việt Nam, hiến máu nhân đạo được coi là một trong những hoạt động quan trọng trong y tế. Nhờ những giọt máu hiến đi bạn có thể cứu được người không may bị tai nạn giao thông, hoặc cứu nguy cho những đứa trẻ… Thời gian tới, việc hiến máu tình nguyện rất có thể sẽ được tổ chức thường xuyên tại Đại sứ quán Australia”.

Rất đông nhân viên Đại sứ quán và nhân viên của một số tổ chức quốc tế đăng ký hiến máu.

Rất đông nhân viên Đại sứ quán Australia và nhân viên của một số tổ chức quốc tế đăng ký hiến máu.

Đại sứ Hugh Borrowman trao đổi với báo chí.

Đại sứ Hugh Borrowman trao đổi với báo chí.

Đại sứ Hugh Borrowman còn chia sẻ thêm: “Không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả đất nước Australia, tôi nghĩ, cũng cần có thêm nhiều người hiến máu hơn nữa. Theo đánh giá của tôi, ở Việt Nam đã có nhiều người hiến máu ở khu vực thành phố nhưng tại vùng nông thôn thì điều này vẫn còn là thách thức trong việc huy động nguồn máu”.

Qua hoạt động hiến máu nhân đạo này, ông Hugh Borrowman cũng muốn gửi đến thông điệp nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người, và cần thiết có nhiều người hơn nữa tham gia hoạt động này.

 

D.Hải – Báo sức khỏe và đời sống 

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...