Home Tin Nước Úc Công dân Australia đầu tiên bị tước quốc tịch vì dính đến khủng bố
Tin Nước Úc

Công dân Australia đầu tiên bị tước quốc tịch vì dính đến khủng bố

(www.Alouc.com) – Dù không công khai danh tính nhưng nhiều khả năng đối tượng bị Australia tước quốc tịch là Khaled Sharrouf – một chiến binh IS khét tiếng.

Reuters dẫn nguồn tin từ báo chí Australia ngày 11/2 cho biết, một chiến binh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã trở thành người đầu tiên có quốc tịch kép bị tước quốc tịch Australia theo luật chống khủng bố của nước này.

Australia, đồng minh thân cận của Mỹ trong cuộc chiến chống IS ở Iraq và Syria vốn đã nâng mức cảnh báo về các cuộc tấn công của những phần tử Hồi giáo cực đoan, bao gồm cả các chiến binh trở về quê hương sau khi tham chiến ở Trung Đông.

Sharrouf (cầm dao) xuất hiện trong đoạn băng hành quyết tù binh của IS. (Ảnh: Daily Mail)

Theo một đạo luật có hiệu lực từ năm 2015, Australia có thể tước quốc tịch kép của một công dân nếu có bằng chứng cho thấy đối tượng có các hành vi của một chiến binh cực đoan hoặc tham gia vào các tổ chức bị cấm.

Một số nguồn tin cho rằng, đối tượng bị tước quốc tịch Australia là Khaled Sharrouf – một chiến binh IS khét tiếng. Sharrouf, con trai một người nhập cư Lebanon đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên toàn cầu khi cho đăng bức ảnh cậu con trai 7 tuổi của hắn xách thủ cấp của một binh sĩ quân đội Syria hồi năm 2014.

Người phát ngôn của Bộ Di trú Australia xác nhận với Reuters về thông tin một công dân Australia đã bị tước quyền công dân nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết./. 

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...