Home Tin Nước Úc Chính phủ Úc tuyên bố kết hôn giả để được visa Úc sẽ bị tước bỏ quyền lợi công dân
Tin Nước Úc

Chính phủ Úc tuyên bố kết hôn giả để được visa Úc sẽ bị tước bỏ quyền lợi công dân

kết hôn giả

Báo Úc – Những cặp đôi kết hôn giả nhằm có được một tấm Visa đến Úc, sau đó ly hôn và nhận tiền trợ cấp độc thân sẽ bị chính phủ tước bỏ quyền lợi công dân Úc, đây được xem là một phần của kế hoạch ngăn chặn kết hôn giả trên toàn quốc gia sẽ được công bố bởi Chính phủ Liên bang vào ngày hôm nay. 

kết hôn giả đi úc

Sau khi công bố thành lập một đội đặc nhiệm chuyên săn lùng những người lừa đảo tiền Centrelink, Chính phủ Liên bang ngày hôm nay cũng sẽ công bố những chính sách mới nhằm ngăn chặn việc kết hôn giả để bảo lãnh người đến Úc.

Hiện nay, có hàng ngàn người tuyên bố cưới vợ nước ngoài và bão lãnh họ qua Úc nhưng sau đó lại xin tiền trợ cấp độc thân vì cả hai đã ly thân.

Theo báo Daily Telegraph, người đóng thuế đã bị ‘vắt sữa’ gần 133 triệu AUD vào năm ngoái để cung ứng cho các khoảng phúc lợi mà hầu hết đều là những phi vụ lừa đảo kết hôn giả

Bộ trưởng Di trú Peter Dutton và Bộ trưởng Nhân Sinh Marise Payne ngày hôm nay sẽ công bố một hệ thống phân tích dữ liệu mới đối với những cặp vợ chồng, những người tuyên bố đang trong tình trạng kết hôn hoặc trong một mối quan hệ nghiêm túc nhưng lại cung cấp thông tin trái ngược cho cái cơ quan hành chính khác nhau. 

Cặp vợ chồng hợp pháp, đang sống hạnh phục với nhau, nhưng tuyên bố đã chia tay để họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ các khoản phúc lợi riêng biệt cũng sẽ là mục tiêu điều tra. 

Những người bị phát hiện có những hành vi gian dối sẽ có nguy cơ bị mất đi tấm visa, bị ép buộc phải trả lại những khoảng tiền trợ cấp và bị truy tố trách nhiệm hình sự. 
Ông Dutton nói những visa  có được thông qua các mối quan hệ hôn nhân giả đã lấy đi một khoản tiền đáng kể từ người đóng thuế và làm những công dân chân chính mất đi một vị trí xứng đáng trong cộng đồng Úc

kết hôn giả đi Úc
Peter Dutton, Bộ trưởng Bộ Di Trú và Bảo vệ Biên giới. Ảnh: Liam Kidston.

Thượng nghị sĩ Payne cho biết một số cặp vợ chồng hợp pháp đã tính toán về mặt tài chính rằng tốt hơn hết là họ nên tuyên bố chia tay nhau, tuy nhiên vẫn giữ mối quan hệ vợ chồng. 

“Những người nhận trợ cấp Centrelink và cố tình không kê khai chính xác tình trạng về mối quan hệ của họ cho Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh chính là vi phạm luật pháp, ” bà nói.

“Chính phủ cam kết bảo vệ tiền của người đóng thuế và sự toàn vẹn của hệ thống an sinh xã hội Úc bằng cách đảm bảo người cần trợ cấp thực sự sẽ nhận được đúng khoảng trợ cấp ấy và tại đúng thời điểm thích hợp.” 

Thông báo này được đưa ra sau khi chính phủ ngày hôm qua đã xác nhận một sĩ quan cấp cao của Cảnh sát Liên bang Úc  sẽ được chỉ định đứng đầu một đội đặc nhiệm chống gian lận phúc lợi.

Năm ngoái, chính phủ đã đưa ra chính sách đối phó với những người lừa đảo tiền trợ cấp khuyết tật (Disability Support Pension) trị giá đến 16 tỷ AUD, yêu cầu những người xin trợ cấp phải được kiểm tra bởi một bác sĩ được chỉ định bởi chính phủ và xem xét người đấy có đủ yêu cầu nhận trợ cấp hay không. 

Thủ tướng Tony Abbott cũng cho biết chính phủ đã cam kết ngăn chặn tình trạng lừa đảo phúc lợi hiện đang hoành hành ở Úc.

Được biết, 8 trong số 10 người đóng thuế Úc là cần thiết chỉ để cung ứng cho tiềng trợ cấp quốc gia. Hệ thống phân tích dữ liệu visa của những cặp đôi sẽ được đi vào hoạt động vào tháng sau và bước đầu sẽ hoạt động trong vòng 1 năm. 

Hoàng Dung / Vietucnews Visa Úc

Các Bài Viết Liên Quan Đến Hủy Visa Sinh Viên Tại Úc 

+  Chính sách huỷ visa và trục xuất khỏi Úc gia tăng mạnh mẽ

+  Khi visa du học Úc bị hủy trong ngỡ ngàng

+  Úc hủy hàng loạt Visa gian lận của sinh viên nước ngoài 

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...