Home Tin Nước Úc Cập Nhật : Nạn nhân của vụ lừa đảo vé máy bay Vi Tran sẽ được đền bù hay không ?
Tin Nước Úc

Cập Nhật : Nạn nhân của vụ lừa đảo vé máy bay Vi Tran sẽ được đền bù hay không ?

‘ Vi Tran ‘ siêu lừa đã bị bắt giữ tại Sydney
‘ Vi Tran ‘ siêu lừa đã bị bắt giữ tại Sydney

www.Alouc.com – Nạn nhân trong vụ lừa đảo vé máy bay Facebook Vi Tran có được đền bù hay không, và hình phạt 2 năm tù mà Cảnh sát NSW cho biết Tòa địa phương có thể áp đặt đối với bị cáo My Truc Le có thích đáng hay không?  

Theo email Cảnh sát NSW gửi ra cho các nạn nhân sau phiên tòa đầu tiên chính thức xét xử ngày 18/4/2016, Tòa địa phương có thể áp đặt bản án tối đa 2 năm đối với My Truc Le, người qua Facebook Vi Tran lừa đảo bán vé máy bay cho hơn 300 người, gây thiệt hại ước tính đến 360 ngàn đô la.

Vấn đề bồi thường cho nạn nhân sẽ diễn ra thế nào? Và 2 năm tù có thích đáng? SBS Vietnamese hỏi chuyện Luật sư Toàn Nguyễn ở Sydney để tìm câu trả lời.

‘ Vi Tran ‘ siêu lừa đã bị bắt giữ tại Sydney
‘ Vi Tran ‘ siêu lừa đã bị bắt giữ tại Sydney

Bích Ngọc SBS: Cảnh sát NSW giải thích rằng một phiên tòa không thể giải quyết hết cùng lúc 313 tội danh và cho biết, My Truc Le sẽ ra tòa lần nữa, theo lịch trình sẽ diễn ra vào ngày 6/6 để tiếp tục đối mặt với 288 tội danh còn lại. Như vậy việc tuyên bố 2 năm tù chỉ dành cho 25 tội danh này thôi hay những cho tất cả các tội danh còn lại?

Luật sư Toàn Nguyễn: Dựa theo những tin tức mình biết thì ngày ra tòa đầu tiên là pre-trial hay mention, thì đó là cơ hội dành cho bị cáo, chịu nhận tội hay không.

Trong trường hợp My Truc Le, trước hơn 300 tội danh lừa đảo, thì cô ấy đã nhận 25 tội. Theo mình hiểu cô này chấp nhận 25 tội danh này có lẽ là do các bằng chứng của 25 tội đó tương đối rõ ràng và có lẽ cô ấy nghĩ mình không biện hộ được trong tòa nên nhận 25 tội đó. Còn những tội còn lại thì My Truc Le không nhận, vì vậy theo luật thì cô ấy phải trở lại tòa để được xử chính thức vào một ngày khác.

Với 25 tội danh mà My Truc Le đã nhận, cô ấy cũng phải trở lại tòa vào một ngày khác và tòa sẽ tuyên bản án, như thế nào thì phải đến lúc tòa tuyên án mới biết.

Thường với tội lừa đảo với những hình thức như thế này, tương đối là có tổ chức và hơi lớn, thì tổng thời gian cô ấy có thể đi tù lên đến 2 năm. Lên đến 2 năm chứ không phải là 2 năm. Tới thời điểm này thì Tòa chưa phán là cô ấy sẽ bị ở tù bao lâu.

Khi tòa phán xét tội danh một người phải đi tù bao lâu hay chịu hình phạt thế nào, thì sẽ dựa vào hoàn cảnh của cô này, cô ấy có hối cải không, cô này có trả lại số tiền đã lừa đảo người ta không.v.v. Tòa sẽ dựa vào những yếu tố như vậy để quyết định cô này sẽ đi tù bao lâu.

Bích Ngọc SBS: Theo một số người bị hại, cô My Truc Le đã lừa các nạn nhân một số tiền rất lớn, 360 ngàn Úc kim, tương đương gần 7 tỉ đồng Việt Nam, thì trừng phạt chỉ 2 năm tù là không thích đáng. Luật sư nghĩ như thế nào?

Luật sư Toàn Nguyễn: Ở Úc, tội danh lừa đảo thì đi tù tương đối ít. Ở Úc, những người làm văn phòng hay gọi ‘white collar’ thì họ rất sợ bị convicted, buộc tội ở tòa, vì bị buộc tội ở tòa có thể ảnh hưởng đến cuộc đời đi làm của họ cả phần đời còn lại.

Còn vấn đề đi tù, thì ở trong một cái khung thế này, thì có thể là 2 năm, tùy theo mức độ có thể lên đến 10 năm, tuy nhiên trong hoàn cảnh cụ thể này, mình nghĩ 2 năm là cao nhất thôi.

Mình không thể nào nói đáng hay không đáng, luật hiện hành ở Úc là như vậy.

Các câu hỏi và cách trả lời khi phỏng vấn visa du học Úc
Các câu hỏi và cách trả lời khi phỏng vấn visa du học Úc

Bích Ngọc SBS: Trong trường hợp này, những người bị hại, bị lừa tiền có được hoàn tiền lại không?

Luật sư Toàn Nguyễn: Thường thì Cảnh sát sẽ đệ trình lên tòa, xin một cái án lệnh người đi lừa đảo phải hoàn trả lại số tiền mà họ đã lừa người khác.

Tuy nhiên tòa có chấp nhận việc đó hay không là quyết định của tòa. Tiếp đến nữa là trong trường hợp tòa quyết định là My Truc Le phải hoàn trả lại số tiền cô đã lừa đảo, nhưng chưa chắc cô này có tiền để trả lại, hoặc cô này không thể trả hết được.

Rất khó để có thể nói được các nạn nhân này có thể nhận lại được số tiền mình đã bị lừa hay không, và nhận lại bao nhiêu.

Phải chờ tới lúc tòa phán quyết My Truc Le phải trả lại số tiền, nhưng cô ấy có thể nói, ví dụ, ‘khả năng của tôi có thể trả được 50 hay 100 ngàn thôi’ thì có thể khi đó tòa sẽ đại diện nhận số tiền đó thay mặt cho những người bị hại, và phân chia như thế nào thì dựa trên số tiền mà My Truc Le có thể hoàn trả.

Bích Ngọc SBS: Nếu My Truc Le có khả năng hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã lừa gạt thì cô ấy có phải đi tù không?

Luật sư Toàn Nguyễn: Vẫn phải đi tù. Những hành động như chấp nhận có lỗi và chịu hoàn trả số tiền thì chỉ chứng tỏ với tòa là người đó biết mình đã làm sai và muốn nhận lỗi, chuộc lỗi. Tuy nhiên vẫn phải đi tù nếu khung án quy định phải đi tù.

Bích Ngọc SBS: Cô My Truc Le có PR ở Úc, như vậy cô bị xét xử theo tội trạng của một người Úc hay với tư cách là du học sinh, có bị trục xuất về nước không?

Luật sư Toàn Nguyễn: Ở Úc bất cứ công dân nào, hay người ngoại quốc phạm những tội hình sự và bị đưa ra trước tòa, tòa sẽ phán xét người đó là một người đã phạm tội tại Úc, chứ không dựa trên chuyện đó là công dân Úc hay người nước ngoài.

Nếu tội án này đã có đủ bằng chứng chứng minh cô My Truc Le đã lừa đảo người ta rồi thì dù là công dân hay không công dân, cô ấy phải chịu những tội danh y như vậy, người ngoại quốc vẫn phải đi tù. Ngoại trừ những nước có giao thiệp với Úc, bị tù có thể chuyển về nước của họ chịu tù, nhưng theo mình hiểu thì Việt Nam và Úc không có thỏa thuận đó.

Cô My Truc Le có bị trục xuất hay là không? Những năm sau này luật có chút thay đổi, ai có PR mà dính líu vào những tội danh hình sự nghiêm trọng, thì có thể bị trục xuất nếu Bộ Di trú điều tra sự việc. Trường hợp My Truc Le, mình không nói 100%, tuy nhiên cô ấy đứng trước nguy cơ bị trục xuất nếu cô bị phán tội lừa đảo.

Bích Ngọc SBS: Những nạn nhân bị lừa tiền có hy vọng được khoản bồi thường, hay bù đắp nào từ phía bất kỳ tổ chức nào ở Úc không?

Luật sư Toàn Nguyễn: Cơ hội để được bồi thường 100% thì theo kinh nghiệm mình nghĩ rằng hơi hiếm. Còn những cơ quan chức hay tổ chức nào bồi thường thì theo mình nghĩ là không có. Ngoại trừ những cá nhân có mua bảo hiểm du lịch, thì có thể được bảo trợ một phần nào đó, tùy vào chính sách bảo hiểm của những người đã mua vé máy bay.

Theo SBS

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...