Home Tin Nước Úc CẢNH BÁO: “Siêu khuẩn” cực nguy hiểm, gây bệnh lậu & chống kháng sinh lây lan khắp Úc
Tin Nước Úc

CẢNH BÁO: “Siêu khuẩn” cực nguy hiểm, gây bệnh lậu & chống kháng sinh lây lan khắp Úc

(www.Alouc.com) – Một “siêu – siêu khuẩn” gây bệnh lậu chống kháng sinh đang lan tràn khắp nước Úc mà vẫn chưa có phương pháp điều trị hiệu quả.

Vi khuẩn có tên gọi lậu Neisseria cho đến nay đã có tới 1.064 siêu khuẩn do một hệ thống cảnh báo sớm quốc gia phát hiện ra hồi đầu năm nay.

Cùng với sự gia tăng của số ca nhiễm bệnh lây lan qua đường tình dục, vi khuẩn này khiến hàng nghìn bệnh nhân không được điều trị hiệu quả và số người có nguy cơ mắc ngày một nhiều.

"Siêu khuẩn" cực nguy hiểm, gây bệnh lậu chống kháng sinh lây lan khắp nước Úc

 

“Siêu – siêu khuẩn” gây ra bệnh lậu chống thuốc kháng sinh đang lan tràn khắp nước Úc mà không có phương pháp điều trị hiệu quả. Ảnh: Getty

Số ca nhiễm bệnh đã tăng gấp 3 lần tại NSW và Tây Úc, và loại siêu khuẩn này chiếm tới 1/3 số trường hợp bị nhiễm siêu khuẩn do hệ thống Critical Antimicrobial Resistance ghi nhận.

Giáo sư John Turnidge, cố vấn y tế cấp cao tại Ủy ban An toàn và Chất lượng Chăm sóc Sức khỏe Úc, nói rằng nó sẽ sớm không thể điều trị hoàn toàn.

“Chúng là những con bọ mà chúng ta không thể nào không kiểm soát được”, ông viết trong báo cáo đầu tiên đăng trên CARAlert.

“Việc không có kháng sinh để điều trị sự lây nhiễm này sẽ là một cơn ác mộng. Nó có nghĩa là mọi người sẽ chết mà không cần chết”.

“Nguy hiểm nhất, sẽ có những bệnh nhân bị nhiễm trùng và nhiễm độc máu… những bệnh nhân này tình trạng sẽ nặng hơn và kết thúc tại khoa hồi sức cấp cứu”.

"Siêu khuẩn" cực nguy hiểm, gây bệnh lậu chống kháng sinh lây lan khắp nước Úc

Giáo sư John Turnidge, cố vấn y khoa cấp cao tại Ủy ban An toàn và Chất lượng Chăm sóc Sức khỏe Úc, nói rằng bệnh này sẽ sớm không chữa khỏi hoàn toàn. Ảnh: Daily Mail

"Siêu khuẩn" cực nguy hiểm, gây bệnh lậu chống kháng sinh lây lan khắp nước Úc

Số ca nhiễm bệnh đã tăng lên gấp 3 lần tại NSW và Tây Úc. Ảnh: Daily Mail

Thuốc kháng sinh, thường được sử dụng để điều trị bệnh lậu, đã gần như vô ích, khiến các bệnh nhân phải quay trở lại với những loại thuốc cũ, không có trong danh mục và đã không được sử dụng trong nhiều thập kỷ.

Giáo sư Turnidge nói rằng kê đơn quá nhiều kháng sinh khiến vi khuẩn biến đổi thành những dòng kháng thuốc, cộng thêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn tại các bệnh viện và nhà dưỡng lão kém.

70% các trường hợp nhiễm siêu khuẩn xuất phát từ các bệnh viện và những cơ sở chăm sóc, phần còn lại bắt nguồn từ cộng đồng.

“Điều gì đang xảy ra tại đây chính là những gì đang xảy ra trên khắp thế giới. Những siêu khuẩn là loài đặc hữu trong cộng đồng và ở các bệnh viện. Chúng ta không có gì khác biệt với các nước khác đã được báo động về nguy cơ lây lan bệnh lậu”, giáo sư Turnidge nói.

"Siêu khuẩn" cực nguy hiểm, gây bệnh lậu chống kháng sinh lây lan khắp nước Úc

Kháng sinh azithromycin, thường dùng để điều trị bệnh lậu, gần như đã vô dụng. Ảnh: Getty

Theo Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...