Home Tin Nước Úc Sydney CẢNH BÁO: Lừa đảo qua email nhắm vào khách hàng của ngân hàng quốc gia Úc NAB
SydneyTin Nước Úc

CẢNH BÁO: Lừa đảo qua email nhắm vào khách hàng của ngân hàng quốc gia Úc NAB

A man uses a National Australia Bank (NAB) ATM in Sydney, Wednesday, Oct. 28, 2015. NAB has lifted its annual profit 19.7 per cent to $6.34 billion and confirmed plans to sell its unprofitable UK business and the majority of its life insurance arm. (AAP Image/Paul Miller) NO ARCHIVING

Tin Tức Nước Úc – Các khách hàng của ngân hàng trực tuyến NAB là mục tiêu mới nhất của lừa đảo qua email. Những email đã thông báo tới các nạn nhân là tài khoản của họ đã bị vô hiệu trước khi yêu cầu đăng nhập password vào một website giả mạo.

Email gửi tới các khách hàng của NAB nói rằng tài khoản ngân hàng của những người nhận đã bị vô hiệu hóa và gợi ý họ click vào một đường link để kích hoạt tài khoản.

Đường link này sẽ đưa người nhận đến một website ngân hàng copy lại của NAB, nhưng là giả mạo và rất giống thật. Nó được thiết kế để thu thập ID và password tài khoản của nạn nhân.

Cuối ngày thứ Năm, NAB cho biết website giả này đã bị xóa.

Một phát ngôn viên của NAB cho biết ngân hàng đã đưa ra một thông báo xóa website giả sau khi biết được về vụ lừa đảo.

“Chúng tôi đã nhắc nhở khách hàng, NAB sẽ không bao giờ yêu cầu các bạn xác minh, cập nhật hay tiết lộ thông tin cá nhân cũng như thông tin ngân hàng thông qua email hay tin nhắn”, người phát ngôn cho biết.

Email này đi kèm với dòng chủ đề “Thông báo” và được gửi từ địa chỉ [email protected].

CEO MailGuard, Craig McDonald, cho biết công ty đã chặn việc phát tán hàng nghìn bản copy của bức email này vào chiều thứ Năm.

Giao diện website giả mạo.

“Một trò lừa đảo là nỗ lực gian lận để đánh cắp thông tin hoặc danh tính của bạn vì lợi ích tài chính. Trong trường hợp này, thủ phạm muốn có thông tin về ngân hàng của nạn nhân”, ông nói.

“Tạo một website giả cho phép họ thu thập số tài khoản và password của mọi người mà không gây nghi ngờ”.

“Những thông tin có giá trị đó được thu thập và sử dụng cho các giao dịch trái phép trong tương lai”.

Nhiều khách hàng của NAB đã đăng lên Twitter để hỏi ngân hàng xem liệu email này có phải một trò lừa đảo hay không.

NAB đã liệt kê vụ lừa đảo này lên website của mình và khuyên các khách hàng chuyển tiếp tới [email protected] rồi xóa nó.

Các nạn nhân cũng được kêu gọi liên lạc tới chi nhánh NAB ở địa phương, hoặc gọi tới số 13 22 65 ngay lập tức.

Theo Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...