Home Tin Nước Úc CẢNH BÁO: Chủ nghĩa cực đoan ở Úc và nguy cơ IS khủng bố cao trong tương lai gần
Tin Nước Úc

CẢNH BÁO: Chủ nghĩa cực đoan ở Úc và nguy cơ IS khủng bố cao trong tương lai gần

(www.Alouc.com) – Theo ước tính, khoảng 90 người Australia đang chiến đấu bên cạnh nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq, trong lúc hơn 140 người khác ở Australia đang “chủ động hỗ trợ” cho các phần tử cực đoan.

khủng bố

Bộ trưởng phụ trách vấn đề nhập cư của Australia hồi đầu năm nay cho biết, khoảng 100 người Australia đã tới Syria để gia nhập các tổ chức cực đoan như IS.

Kể từ năm 2014, Australia đã đặt an ninh trong tình trạng báo động cao trước nguy cơ các cuộc tấn công khủng bố từ trong nước, giới chức nước này cũng cho biết đã phá được nhiều âm mưu khủng bố.

Vụ khủng bố tấn công bằng dao xảy ra hôm qua ngày 24-8 đã dấy lên lo ngại trong tương lai gần, khi một người đàn ông Pháp đã đâm chết một phụ nữ Anh và làm 2 người khác bị thương tại một khách sạn ở thành phố Queensland của Australia.

Đề cập đến vụ tấn công bằng dao mới đây ở Queensland, cảnh sát địa phương cho biết, du khách người Pháp này đã hô “Allahu Akbar” (Thánh Alla vĩ đại) khi dùng dao đâm chết một phụ nữ Anh và làm 2 người khác bị thương tại một khách sạn ở Queensland của Australia vào tối qua.

Hiện hung thủ đã bị bắt giữ để điều tra. Được biết, người đàn ông 29 tuổi này là một du khách pháp tới Australia và được cho là không có mối liên hệ với bất cứ nhóm cực đoan nào như Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Chân dung nữ du khách thiệt mạng sau vụ tấn công bằng dao ở Queensland

 

Nạn nhân được xác định là Mia Ayliffe-Chung – Một nữ nhân viên phục vụ người Anh, 21 tuổi. Hai nạn nhân còn lại gồm 1 người đàn ông gốc Anh 31 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch, nạn nhân còn lại là người Australia bị thương khi tìm cách ngăn kẻ tấn công. Hung thủ trong lúc tấn công điên loạn cũng đã đâm chết một chú chó.

Cảnh sát địa phương cho biết họ không loại trừ bất cứ động cơ gây án nào. Một quan chức cảnh sát cho biết: “Hung thủ có vẻ hành động một mình. Anh ta là một du khách đến Australia và không có bất cứ mối quan hệ nào ở đây, tuy nhiên sự việc vẫn đang được điều tra”.

Bộ trưởng phụ trách vấn đề nhập cư của Australia hồi đầu năm nay cho biết, khoảng 100 người Australia đã tới Syria để gia nhập các tổ chức cực đoan như IS. Kể từ năm 2014, Australia đã đặt an ninh trong tình trạng báo động cao trước nguy cơ các cuộc tấn công khủng bố từ trong nước, giới chức nước này cũng cho biết đã phá được nhiều âm mưu khủng bố.

Từ vụ việc nguy hiểm mới xảy ra hôm qua, chính phủ Úc đang lo lắng về tương lai an toàn của đất nước vì chủ nghĩa cực đoan cực kỳ nguy hiểm đang “ẩn náo” trên đất nước này.

Theo ước tính của các nhà chức trách Australia cho biết, hiện có khoảng 70 công dân Australia đang tham chiến cùng các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Iraq và Syria và 20 người đã trở về nước sau khi chiến đấu tại đây.

Ông David Irvine, Tổng giám đốc Cơ quan Tình báo An ninh Australia, cho biết trong tháng 8 năm 2015 rằng, cho đến nay khoảng 15 người Australia đã thiệt mạng các cuộc xung đột, trong đó có 2 kẻ đánh bom tự sát.

Cũng theo ông Irvine, có 100 người hoặc nhiều hơn ở Australia đang “tích cực hỗ trợ” các nhóm phiến quân qua việc tuyển mộ chiến binh, những người đánh bom liều chết, đồng thời cung cấp tài chính và trang thiết bị quân sự cho các chiến binh.
Chuyên gia chống khủng bố Clive Williams thuộc Đại học quốc gia Australia cho biết, các chiến binh thánh chiến Australia là những người Hồi giáo Sunni, một chi nhánh của Nhà nước Hồi giáo (IS).

Canberra trong cuộc chiến chống khủng bố ở Úc đã nâng cảnh báo khủng bố trong nước từ mức trung bình lên mức cao hồi tháng 9 năm 2014.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, hơn một nửa trong số những người ủng hộ chủ nghĩa cực đoan sinh ra ở Australia và khoảng 60% là di sản của Nhà nước Lebanon. Hầu hết những người này kết hôn với trẻ em.

Chính phủ của nước Úc cho biết mối đe dọa trong nước đang mỗi lúc một nghiêm trọng hơn, với việc các cơ quan an ninh thực hiện hơn 400 vụ điều tra ưu tiên cao để chống khủng bố – cao hơn gấp đôi con số của năm ngoái.

Vào thời điểm đầu tháng 2 năm ngoái, hai người đàn ông bị truy tố ở Sydney sau khi cảnh sát tịch thu một lá cờ Nhà nước Hồi giáo, một thanh mã tấu và một cuốn video nói tiếng Ả Rập đề cập tới một âm mưu giết hại những người dân bình thường.

khủng bố

Khi loan báo về kế hoạch trấn áp chủ nghĩa cực đoan có nguồn gốc trong nước, Thủ tướng Úc cho biết chính phủ dự định không cấp tiền trợ cấp xã hội cho những ai bị xem là có thể tạo ra những mối đe dọa, thu hồi hộ chiếu của những người có quốc tịch đôi và hạn chế những hoạt động du hành ra nước ngoài của những người bị tình nghi.

“Chính phủ sẽ soạn thảo những điều khoản tu chính cho Luật Quốc tịch Australia ngõ hầu chúng tôi có thể thu hồi, hoặc thu hồi tạm, quốc tịch trong trường hợp của các công dân song tịch. Lâu nay mọi người đều biết là những người chống lại Australia từ bỏ quốc tịch của họ, cho nên những người Australia nào cầm súng trong hàng ngũ các nhóm khủng bố, nhất là khi nhân viên quân đội Australia đang tham chiến ở Afghanistan và Iraq, là những người đã về phe chống lại đất nước chúng ta và họ cần phải được đối xử theo những cách thức phù hợp.”

Luật mới cũng sẽ nhắm tới những người gọi là “những kẻ rao giảng hận thù”, kể cả nhóm Hizb-ut-Tahir, là nhóm Hồi giáo quá khích nhưng có chủ trương bất bạo động.

 

Thế Anh/ Báo Alo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...